Thể thao

Quyết chiến với người Thái và nỗi lo của thầy Chung

Chiều nay 26/11, ĐTQG nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại SEA Games 30 với đại kình địch Thái Lan với nhiều nỗi lo trước mắt. Liệu rằng, HLV Mai Đức Chung và các học trò có thể vượt qua khó khăn để giành trọn 3 điểm trước người Thái?

Kể từ khi bóng đá nữ được thi đấu ở SEA Games, Việt Nam và Thái Lan luôn luôn được xem là đối trọng đáng gờm của nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi đội đều sở hữu riêng cho mình 5 tấm HCV SEA Games. Vậy nên, cuộc chạm trán diễn ra vào chiều này được NHM ví như trận quyết chiến để xem đội bóng nào sẽ thực sự vượt lên.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có được sự tự tin nhất định trước thềm SEA Games năm nay khi chúng ta hiện đang là nhà đương kim vô địch SEA Games cùng những cú hích từ những chiến thắng của chúng ta trước người Thái trong thời gian vừa qua.

Vì thế, mục tiêu tối quan trọng lúc này của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là hướng đến việc bảo vệ ngôi vô địch cùng tấm Huy chương cao quý nhất. Để làm được điều này, ĐTQG nữ Việt Nam cũng đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện hỗ trợ hết sức khi có chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản ngay trước thềm SEA Games 30.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có được một chiến thắng tiếp theo trước người Thái ở trận ra quân tại SEA Games?

Để có thể bảo vệ được ngôi hậu của mình ở giải đấu năm nay, các cô gái của chúng ta phải đánh bại được mọi đối thủ và đặc biệt là người Thái ở trận đấu ra quân sẽ diễn ra vào lúc 15h00 chiều nay 26/11. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi nữ Thái Lan cũng là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng.

Ngoài ra, các cô gái xứ sở chùa Vàng luôn chơi cực rắn, thậm chí là thô bạo trong mỗi lần chạm trán Việt Nam nên sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến lối chơi mà chúng ta muốn triển khai. Còn nhớ, tại trận chung kết SEA Games 29 giữa nữ Việt Nam và nữ Thái Lan, dù chúng ta đã lên ngôi hậu với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan nhưng thành công này phải trả giá khá nhiều sau những pha đá tiểu xảo, rắn và thô bạo khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung phải nằm sân đau đớn.

Bởi vậy, nỗi lo lớn nhất của HLV Mai Đức Chung trong trận đấu này chính là lối đá triệt hạ của "bầy voi chiến". Chỉ cần một chấn thương ở trận đấu này thôi cũng sẽ khiến chúng ta gặp muôn vàn khó khăn trên hành trình bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Một điều có thể chắc chắn ở trận đấu sẽ diễn ra vào chiều nay chính là nữ Thái Lan sẽ chơi áp sát cực kỳ quyết liệt. Những "ngón nghề" cũng sẽ được đội bóng này phát huy một cách tối đa. Vì thế, các cầu thủ nữ Việt Nam cần phải thi đấu thật bình tĩnh, ban bật ngắn, nhanh để thoát pressing và hạn chế tối đa việc giữ bóng trong chân quá lâu.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng vẫn chỉ đạo học trò chủ động đá thấp, chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của 2 cánh và cùng những khoảnh khắc xuất thần của Huỳnh Như, Hải Yến hay những quả đá phạt của Tuyết Dung.

Một chiến thắng vào lúc này trước Thái Lan thêm một lần nữa khẳng định bóng đá Việt Nam xứng đáng với vị trí đứng đầu khu vực và điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ có được một cú hích cực lớn để thi đấu hưng phấn hơn ở những trận tiếp theo.

Đội hình dự kiến:

Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Xuyến, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Như.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP