Trong tỉnh

Người dân đổ xô ra biển phấn khởi vớt “lộc” sau mưa lớn

Sóng lớn đánh dạt lượng lớn ngao vào bờ biển, hàng trăm người dân mang theo đủ các ngư cụ phấn khởi ra vớt lộc.

Hàng trăm người hối hả vớt "lộc biển".

Sau những ngày mưa, sóng lớn sáng ngày 26/9, người dân phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An phát hiện một lượng lớn ngao bị đánh dạt vào bờ. Ngay sau đó hàng trăm người dân mang theo đủ các ngư cụ ra bãi biển “hái lộc”.

Từ buổi sáng, không khi nhộn nhịp trên khắp bãi biển trải dài. Người người nhà nhà tận dụng tối đa thời gian để có thể vớt được nhiều “lộc” nhất. Người dân nơi đây cho biết rất lâu rồi mới có lượng lớn ngao dạt vào bờ như thế này.

Trên bờ những cụ già, em nhỏ tranh thủ nhặt, phân loại ngao. Người lớn khỏe mạnh mang theo ngư cụ đi ra phía xa hơn, để vớt ngao phía dưới những con sóng đang đục ngàu.

Ngao bị đánh dạt vào bờ rất nhiều.

Sau những ngày mưa, sóng lớn sáng ngày 26/9, người dân phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An phát hiện một lượng lớn ngao bị đánh dạt vào bờ. Ngay sau đó hàng trăm người dân mang theo đủ các ngư cụ ra bãi biển “hái lộc”.

Từ buổi sáng, không khi nhộn nhịp trên khắp bãi biển trải dài. Người người nhà nhà tận dụng tối đa thời gian để có thể vớt được nhiều “lộc” nhất. Người dân nơi đây cho biết rất lâu rồi mới có lượng lớn ngao dạt vào bờ như thế này.

Trên bờ những cụ già, em nhỏ tranh thủ nhặt, phân loại ngao. Người lớn khỏe mạnh mang theo ngư cụ đi ra phía xa hơn, để vớt ngao phía dưới những con sóng đang đục ngàu.

Ngao bị đánh dạt vào bờ rất nhiều.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn, người dân đã có thể vớt được những bao tải chất đầy ngao. Theo người dân đây là loại Ngao Bông rất thơm ngọt.

Theo lãnh đạo UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, sóng cuộn mạnh nên ngao bị đánh dạt vào bờ biển, người dân thấy vậy nên đổ xô ra "vớt lộc". Từ tối qua cho đến sáng nay (26/9), bà con thấy ngao dạt vào bờ biển nên đã đổ xô ra đi nhặt về để ăn, loại ngao này rất ngon, nhưng ít khi xuất hiện… Theo kinh nghiệm của bà con dân biển, việc ngao bỗng dưng dạt vào bờ biển không có hiện tượng gì lạ, đó là do ảnh hưởng của áp thấp.

Đây là loại Ngao Bông rất thơm, ngọt.

Loại ngao này sống sâu dưới đáy biển, thân màu trắng tím, to cỡ mu bàn tay người lớn, hình tam giác, thịt trắng đục, khá ngọt và có tính mát. Hiện, trên thị trường loại ngao tím này đang được bán với giá dao động từ 10-20 nghìn đồng/kg.

Người dân nơi đây cho biết, rất lâu rồi mới có lượng ngao lớn đến vậy dạt vào bờ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP