Trong tỉnh

Nghệ An: Cấp phát hơn 1.200 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hơn 19.000 hộ gia đình thuộc 17/21 huyện, thị trong tỉnh Nghệ An sẽ được phân bổ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long vừa ký Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ảnh minh họa - nguồn: internet

Cụ thể, UBND tỉnh phân bổ trên 1.202 tấn gạo cho 19.091 hộ với 81.198 nhân khẩu, thuộc 17 huyện, thành thị gồm: Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Hưng Nguyên, TX Hoàng Mai, Con Cuông, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Đô Lương. Mức hỗ trợ 15kg/ người.

Để kịp thời phân bổ số gạo này về cho các hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp về các huyện, thành, thị, đảm bảo chất lượng, kịp thời.

Chủ tịch UBND các huyện, thị có trách nhiệm tiếp nhận gạo kịp thời, cấp phát cho UBND các xã, phường, thị trấn theo số lượng đã được phê duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ. Việc cấp gạo hỗ trợ cho các hộ thiếu đói phải hoàn thành trước ngày 20/1/2020 (tức ngày 26/12 Âm lịch).

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP