Xã hội

Một cán bộ phường tử vong tại trụ sở, để lại thư tuyệt mệnh

Một cán bộ phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tử vong tại trụ sở làm việc, để lại thư tuyệt mệnh.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Chiều 20/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Ngô Đức Công (38 tuổi, cán bộ văn phòng Đảng ủy phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột).

Bà Nguyễn Thị Minh (Bí thư Đảng ủy phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, sáng cùng ngày, anh Công đến cơ quan làm việc nhưng lúc này mọi người thấy anh mệt mỏi nên động viên về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh Công không về mà ở lại cơ quan cả buổi trưa.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, khi cán bộ phường đến trụ sở làm việc buổi chiều thì tá hỏa phát hiện anh Công nằm bất tỉnh ở khu vực trước sân. Lúc này, mọi người gọi nhân viên y tế, hô hoán đưa anh Công đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Quan sát tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân gửi tới người thân.

Theo thông tin ban đầu, anh Công đã leo lên sảnh trên cùng của trụ sở phường rồi nhảy xuống sân tự tử. Được biết, anh Công làm việc tại văn phòng Đảng ủy phường Tân Lợi từ năm 2015. Gần đây, anh Công có nhiều biểu hiện buồn, mệt mỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP