Thể thao

HLV CLB Khánh Hòa e ngại tiền vệ Phan Văn Đức của SLNA

Trước trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An, HLV Võ Đình Tân của CLB Khánh Hòa đánh giá rất cao đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt là ngôi sao Phan Văn Đức.

CLB S. Khánh Hòa BVN sớm có mặt tại Vinh chuẩn bị đối đầu SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 2, V.League 2018 gặp SLNA trên sân Vinh, ngày hôm nay (16/3) CLB S. Khánh Hòa BVN đã có mặt tại Nghệ An để làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi tại đây. Trong chuyến làm khách này, HLV Võ Đình Tân mang theo 22 cầu thủ, bao gồm 2 ngoại binh Toure Youssouf (tiền đạo) và Zarour Chaher (trung vệ).

Mùa giải năm nay, đội bóng được xem là “ngổ ngáo” nhất V.League không có nhiều bổ sung về lực lượng, đáng chú ý nhất là tiền vệ Trương Công Thảo từ CLB Sài Gòn.

Nói về trận đấu vào cuối tuần này HLV Võ Đình Tân nhận định: “SLNA vẫn là một đội bóng có truyền thống, thành ra bất kể thời điểm nào tại sân Vinh đều rất khó khăn. SLNA có lực lượng kế thừa rất tốt, mặc dù mỗi mùa giải đều phải chia tay một vài cầu thủ trụ cột. Cái chính là đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ được bản sắc, tinh thần đoàn kết và lối chơi rất đáng gờm. Chúng tôi phải rất cẩn thận và cảnh giác cao với SLNA”.

HLV Võ Đình Tân đánh giá cao bản sắc và lối chơi của SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Thi đấu trên sân khách, nhưng HLV trưởng S. Khánh Hòa BVN không lạ gì sự cuồng nhiệt của CĐV xứ Nghệ. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà ông lo sợ.

“Đội chủ nhà có nhiều nhân tố đột biến, đặc biệt là Phan Văn Đức của U23 Việt Nam. Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ Phi Sơn để lại. Ngoài ra, các cầu thủ khác như Quế Ngọc Hải, Michael Olaha, Khắc Ngọc... đều là những cầu thủ rất chất lượng. Khán giả tại Nghệ An rất cuồng nhiệt, đó là động lực và cũng vô tình trở thành áp lực, tùy vào cách mà đội nhà tận dụng khi nhận được sự cổ vũ đó. Chúng tôi không e ngại điều đó và sẽ quyết tâm có được kết quả tốt nhất”, HLV Võ Đình Tân cho biết.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và S. Khánh Hòa BVN sẽ diễn ra vào lúc 18h00, ngày 18/3 trên sân Vinh.

Mùa giải 2017, trên sân Vinh, đội bóng chủ sân Nha Trang đã cầm hòa SLNA với tỷ số 2-2.Trên sân 19 tháng 8 (TP Nha Trang) , S. Khánh Hòa BVN cũng khiến SLNA suýt trắng tay nếu không có bàn gỡ 1-1 của Olaha ở những phút cuối./.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP