Pháp luật

Gã chồng chém vợ rồi phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ con chị vợ chết thảm

Gã chồng cầm dao rượt chém vợ rồi phóng hỏa đốt nhà khiến chị vợ và đứa con 11 tháng tuổi của chị vợ chết cháy.

Ngày 12-6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Bạch Văn Kha (37 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) mức án tử hình về tội "Giết người".

Bị cáo Bạch Văn Kha - Ảnh: C.T.VIÊN

Theo hồ sơ vụ án, Kha và vợ là chị Nguyễn Thị Bảo Tr. (22 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Vì thế, chị Tr. dẫn con gái về nhà chị ruột là Nguyễn Thị Bảo K. (30 tuổi; ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để ở nhờ.

Đến rạng sáng 6-8-2018, Kha mang theo dao đến nhà chị K. để tìm vợ. Lúc này, giữa chị Tr. và Kha tiếp tục xảy ra cự cãi. Do níu kéo bất thành, Kha dùng dao chém vào người vợ khiến chị này bị thương.

Sau đó, Kha dùng xăng tưới xung quanh nhà rồi phóng hỏa. Do ngọn lửa cháy dữ dội và lan nhanh nên chị K. và con trai là bé Liêu Nguyễn Gia Đ. (11 tháng tuổi) tử vong trên giường ngủ do không kịp thoát thân.

Sự việc được người dân phát hiện và đưa chị Tr. đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy hiểm. Riêng Kha, sau khi gây án, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Tác giả: VÂN DU

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP