Trong nước

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: Tường Vy)

Chiều 19/7, tại Bình Phước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thay đồng chí Nguyễn Văn Lợi, vừa được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường sinh ngày 30/10/1973. Quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Vào Đảng ngày 14/9/1999. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế.

Đồng chí từng kinh qua nhiều chức vụ tại Bộ Ngoại giao và tại Ban Đối ngoại Trung ương.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: B.A)

Trước thời điểm làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban Đối ngoại Trung ương, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 19/7/2021, đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Tác giả: Tường Vy

Nguồn tin: dangcongsan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP