Giáo dục

Đại học Y Hà Nội nhận gần 900 hồ sơ từ thí sinh Nghệ An

Theo kết quả ban đầu về số lượng hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của sở GD&ĐT Nghệ An, có đến gần 900 hồ sơ của thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ĐH Y Hà Nội.

Theo thống kê của sở GD&ĐT, toàn tỉnh Nghệ An có 31.578 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia. Trong đó, có 1.667 thí sinh tự do. Cũng qua tổng hợp, trong số 31.578 thí sinh đăng ký dự thi, có đến 12.501 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 39,59% (cao hơn các năm trước gần 5%). Trường THPT DTNT 1 và THPT DTNT 2 là 2 trường có tỷ lệ học sinh đăng ký thi để xét tuyển vào đại học đạt tỷ lệ 100%.

Có rất đông thí sinh của Nghệ An đăng ký nguyện vọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại trường đại học Y Dược Hà Nội.

Về nguyện vọng, trường Đại học Vinh là trường có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 8.971 nguyện vọng. Tiếp đó là các trường đại học Kinh tế Quốc dân (3.554), đại học Bách khoa Hà Nội (3.034), đại học Công nghiệp Hà Nội (2.633), đại học Thương mại (2.418). Các trường “hot” như đại học Y Hà Nội có 860 em đăng ký, đại học Ngoại thương có 921 em. Các trường đại học còn lại trên địa bàn TP.Vinh có từ 300 – 800 thí sinh đăng ký.

Trong số các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng có 2.502 thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển 1 nguyện vọng. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký từ 16 – 20 nguyện vọng cũng không ít. Đặc biệt, có 1 thí sinh ở huyện Nghi Lộc đăng ký đến 29 nguyện vọng ở hầu hết các tổ hợp môn.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường tỷ lệ học sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp chiếm từ 90 – 100% như THPT Mai Hắc Đế (Nam Đàn), THPT Nguyễn Văn Tố (Diễn Châu), THPT Nguyễn Thức Tự (Nghi Lộc), THPT Lê Doãn Nhã (Yên Thành) và các Trung tâm GDTX.

Về số môn đăng ký dự thi, ngoài các môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tỷ lệ đăng ký chiếm gần 100% thì các môn còn lại chiếm ưu thế là các môn thuộc Tổ hợp môn KHXH. Cụ thể, ở các môn thuộc Tổ hợp môn KHXH, môn Lịch sử có 21.392 em đăng ký, môn Địa lý có 21.101 em và môn Giáo dục công dân có 19.684 em.

Ở Tổ hợp môn KHTN số học sinh đăng ký môn Vật lý là 11.096 em, môn Hóa học là 11.320 em và Sinh học là 10.974 em.

Về nguyện vọng, trường Đại học Vinh là trường có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 8.971 nguyện vọng. Tiếp đó là các trường đại học Kinh tế Quốc dân (3.554), đại học Bách khoa Hà Nội (3.034), đại học Công nghiệp Hà Nội (2.633), đại học Thương mại (2.418). Các trường “hot” như đại học Y Hà Nội có 860 em đăng ký, đại học Ngoại thương có 921 em. Các trường đại học còn lại trên địa bàn TP.Vinh có từ 300 – 800 thí sinh đăng ký.

Trong số các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng có 2.502 thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển 1 nguyện vọng. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký từ 16 – 20 nguyện vọng cũng không ít. Đặc biệt, có 1 thí sinh ở huyện Nghi Lộc đăng ký đến 29 nguyện vọng ở hầu hết các tổ hợp môn.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường tỷ lệ học sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp chiếm từ 90 – 100% như THPT Mai Hắc Đế (Nam Đàn), THPT Nguyễn Văn Tố (Diễn Châu), THPT Nguyễn Thức Tự (Nghi Lộc), THPT Lê Doãn Nhã (Yên Thành) và các Trung tâm GDTX.

Về số môn đăng ký dự thi, ngoài các môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tỷ lệ đăng ký chiếm gần 100% thì các môn còn lại chiếm ưu thế là các môn thuộc Tổ hợp môn KHXH. Cụ thể, ở các môn thuộc Tổ hợp môn KHXH, môn Lịch sử có 21.392 em đăng ký, môn Địa lý có 21.101 em và môn Giáo dục công dân có 19.684 em.

Ở Tổ hợp môn KHTN số học sinh đăng ký môn Vật lý là 11.096 em, môn Hóa học là 11.320 em và Sinh học là 10.974 em.

Tác giả: Công Luân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP