Kinh tế

Đà Nẵng tăng trưởng âm

Trong 9 tháng đầu năm, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến 542 doanh nghiệp ở Đà Nẵng giải thể và gần 2.300 công ty tạm dừng hoạt động.

Báo cáo tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 diễn ra ngày 12/10, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết ảnh hưởng của dịch bệnh từ tháng 5/2021 đã kéo nền kinh tế địa phương giảm mạnh.

Tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) 9 tháng đầu năm 2021 của Đà Nẵng âm 1,25%, nhất là khu vực dịch vụ. Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn nhưng lượng khách sụt giảm nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp du lịch phải tạm dừng hoạt động.

Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến nhiều công trình trọng điểm ở Đà Nẵng đang bị chậm tiến độ. Ảnh: Đoàn Nguyên.

9 tháng đầu năm nay, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,06 triệu lượt, giảm hơn 48% so cùng kỳ. "Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng bị đứt gãy", ông Triết thông tin.

Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 69% dự toán. Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 14.200 tỷ đồng, đạt 80,9% dự toán.

"Đã có 542 doanh nghiệp giải thể và 2.297 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng; an sinh xã hội phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết", ông Triết cho hay.

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng nhưng lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhận định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường. Ông đề nghị toàn thể Đảng phấn đấu kiểm soát tốt đại dịch, từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP xem xét tiếp tục mở một số hoạt động trên địa bàn, thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Trung ương.

Ông yêu cầu ngành y tế phấn đấu đến hết năm 2021 hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 18 tuổi; tổ chức tốt việc tiêm vaccine cho người từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP