Trong tỉnh

Công an Nghệ An đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 11/1, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2019 và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Năm 2018, Công an Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp, chủ trương đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một trong những chiến công nổi bật của Công an Nghệ An trong năm 2018 là đã khám phá nhiều vụ án hình sự, kinh tế, ma túy lớn, bắt nhiều đối tượng cầm đầu nguy hiểm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc trong nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Chung

Đặc biệt, Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa gắn với mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Qua đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ gần 84%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%.

Về đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục đạt chỉ tiêu cao, so với năm 2017 tăng 109 vụ, đã phát hiện, bắt giữ 1.159 vụ, 1.433 đối tượng, thu hơn 170 bánh heroin cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Năm 2018, Công an Nghệ An tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đã có 147 thư khen, thư cảm ơn của các ngành, các cấp và cá nhân gửi đến ca ngợi tinh thần liêm khiết, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An; là năm thứ 4 liên tiếp Công an Nghệ An được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích Công an Nghệ An đã đạt được trong năm qua. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn trong năm 2019, các đồng chí đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục duy trì sự đoàn kết trong toàn lực lượng. Bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Trong đó, Công an Nghệ An cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, bị động, bất ngờ; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm ma túy, tội phạm nguy hiểm, tội phạm tín dụng đen.

Thời gian tới, Công an Nghệ An cần tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Công an xã trên địa bàn ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Thành Chung

Trước mắt, tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tiến tới tiếp tục giữ vững danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Công an Nghệ An đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới vào năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng Cờ thi đua cho 6 đơn vị trực thuộc Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho Công an tỉnh Nghệ An; Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại úy Ngô Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn.

Công an Nghệ An có 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 6 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 22 tập thể được nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP