Pháp luật

Con bạc nhảy lầu trốn công an, thiệt mạng: Bắt giam 14 người liên quan

Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 bị can về hành vi “Đánh bạc” và tổ chức đánh bạc” trong vụ một con bạc nhảy lầu trốn công an, thiệt mạng.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 người trong vụ nhảy lầu trốn công an, một con bạc thiệt mạng.

Trong đó, Trương Văn Lợi (36 tuổi) và Phạm Văn Trí (30 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

12 người bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Đánh bạc” gồm: Trần Trung Định, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thành Phương, Ngô Văn Thu, Nguyễn Văn Anh Huy, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Văn Gặp, Nguyễn Hữu Tấn, Lê Xuân Lộc, Trần Ngọc Hưng, Võ Dương Quốc Thịnh, Nguyễn Trọng Hảo.

4 trong số 14 con bạc bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, Trương Văn Lợi thuê nhà số 24 đường An Thượng 20, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn rồi giao cho người tên Chiến (trú đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà) quản lý và bán cà phê.

Từ ngày 31/3, Chiến, Lợi và Trí tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa để các con bạc chơi, thu tiền chia nhau.

14h30 ngày 1/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Mỹ An đồng loạt ập vào căn nhà trên, bắt quả tang 14 người đang xóc đĩa ăn tiền. Khi thấy lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy, 5 người liều lĩnh nhảy từ tầng 3 sang mái nhà hàng xóm để thoát thân, 1 người không may chết tại chỗ.

Công an thu giữ 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, tạm giữ 5 ô tô, 10 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan công an, 14 người trên không chỉ vi phạm pháp luật về đánh bạc mà còn không tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19.

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP