Nhân ái

Chồng chạy xe ôm kiếm tiền chữa bệnh cho vợ

Anh Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1967, trú tại Tổ 12, phường Phú Hiệp, Thành phố Huế) đang ngày đêm cố gắng chạy xe ôm những mong kiếm tiền để chữa bệnh cho vợ. Chứng kiến hoàn cảnh của anh, ai cũng đều cảm thấy xót xa.

Bệnh tim của vợ anh Hiền đang ngày càng nghiêm trọng.

Vợ anh Hiền phát hiện bị bệnh tim từ lâu, nhưng vì không có tiền để phẫu thuật nên chỉ biết ở nhà, kiếm tiền mua thuốc uống hỗ trợ những lúc đau. Do để lâu nên thời gian gần đây, tình trạng bệnh diễn biến xấu, buộc chị phải nhập viện để làm phẫu thuật với chi phí rất lớn.

Để có tiền chữa trị cho vợ, anh Hiền phải gồng mình chạy xe ôm cả ngày và đêm. Thế nhưng, số tiền anh kiếm được cũng chỉ gần 200.000 đồng/ngày. Vì quá túng thiếu, nhiều lần anh và các con phải nhịn đói, tay chân run rẩy đi xin bao gạo, mớ rau về để nấu cơm.

Chia sẻ về gia cảnh của anh Hiền, ông Hoàng Cao Thiện - Tổ trưởng Tổ 12 - cho biết, gia đình anh Hiền thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Trước nay, để có tiền cho các con ăn học và thuốc thang cho vợ, anh Hiền phải đi vay mượn khắp nơi mới có.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Nguyễn Văn Hiền (trú tại Tổ 12, phường Phú Hiệp, thành phố Huế) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Văn Hiền, SĐT: 0366 156 496.

Tác giả: T.K

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP