Nhân ái

Cháu bé 9 tuổi liệt tứ chi cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Cháu Nguyễn Văn Nhân (9 tuổi) con của anh Nguyễn Văn Được và chị Biện Thị Thanh (ngụ thôn 6, xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) đang tuổi ăn, tuổi học thì bỗng nhiên mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Cháu Nguyễn Văn Nhân đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Cháu Nhân bị viêm não Nhật Bản (hay còn gọi là viêm não Nhật Bản B, là bệnh nhiễm trùng cấp tính hệ thần kinh trung ương do vi rút gây ra). Đây là bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng lúc nào không hay. Hiện tại cháu Nhân đã liệt tứ chi, có nguy cơ để lại di chứng suốt đời.

Gia đình vất vả, nghèo khó, quanh năm anh Được chăn nuôi, làm ruộng, chị Thanh muối dưa cà bán rong trong thôn xóm nên nay con bị bệnh, lại càng thêm túng quẫn, cơ hàn.

Từ ngày cháu Nhân bị bệnh, mọi tài sản có giá trị trong nhà đã phải bán đi để chạy chữa tiền thuốc thang, viện phí cho con. Nhưng bệnh hiểm nghèo nên như muối đổ sông, đổ biển, gia đình phải vay mượn thêm anh em, bạn bè khắp nơi.

Cháu Nhân đã bị liệt tứ chi, có thể để lại di chứng suốt đời.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn cho hay: “Gia đình anh Được, chị Thanh hoàn cảnh hết sức vất vả, bố làm ruộng, mẹ buôn bán lặt vặt nuôi 3 con nhỏ ăn học nên thiếu thốn quanh năm. Nay cháu Nhân con út gia đình bị bệnh hiểm nghèo lại càng thêm cơ cực, khốn khó hơn. Hiện tại cháu Nhân đã phải chuyển từ Nghệ An ra điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Mỗi ngày tiền thuốc thang, chi phí lên tới tiền triệu, hết sức tốn kém, đắt đỏ. Chính quyền, làng xóm cũng đã quan tâm, hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào chứ không giúp được gì nhiều”.

Hoàn cảnh của cháu Nguyễn Văn Nhân hiện tại rất nguy kịch, như “ngọn đèn trước gió”, cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng, xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với anh Nguyễn Văn Được số điện thoại 0167 3335678.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phuongnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP