Thế giới

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn việc áp dụng gói thuế quan trị giá tới 50 tỉ USD đánh vào các mặt hàng Trung Quốc nhập Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Los Angeles Times

Hãng thông tấn CNN dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ, ông Trump dự kiến sẽ công bố quyết định trên trong ngày hôm nay, 15/6. Quyết định được đưa ra sau khi lãnh đạo Nhà Trắng có cuộc họp với các quan chức kinh tế hàng đầu, gồm cả Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Động thái đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nó xảy ra đúng vào lúc ông Trump vừa gây xích mích với các đồng minh phương Tây như Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) vì quyết định tăng thuế nhập khẩu nhôm và thép.

Trước đây, Bắc Kinh từng tuyên bố sẽ đáp trả gói thuế quan 50 tỉ USD của Washington bằng các biện pháp tăng thuế nhập khẩu tương tự, đánh vào nhiều mặt hàng thế mạnh của Mỹ như xe hơi, máy bay và đậu tương.

Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump từng nhiều lần đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, viện dẫn lí do trả đũa nạn ăn cắp bản quyền trí tuệ phổ biến ở đại lục. Trung Quốc tất nhiên đã có các động thái "ăn miếng, trả miếng" ngay sau đó, đẩy hai nước tới nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại thực sự, gây hại cho cả hai.

Hồi giữa tháng 5, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí "đình chiến" trong thời gian đàm phán nhằm hóa giải căng thẳng thương mại song phương. Tuy nhiên, vòng thương lượng mới nhất giữa hai bên hồi đầu tháng 6 này không đạt được bất kỳ đột phánào.

Ngày 14/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tái khẳng định, Bắc Kinh sẽ không thực hiện cam kết tăng mua hàng hóa Mỹ nếu Washington áp gói thuế quan mới với các mặt hàng Trung Quốc.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP