Xã hội

Bồn nước rơi đè 3 cháu bé thương vong

Ba cháu bé là anh em ruột đang chơi trong vườn thì bồn nước từ giàn rơi xuống đất đè trúng. Tai nạn thương tâm khiến một cháu tử vong tại chỗ, hai bé còn lại đang được điều trị.

Chiều 4/7, lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xác nhận sự việc xảy ra tại ấp 2, xã Lộc Hưng.

Cụ thể, khoảng 7h sáng nay, ba cháu nhỏ gồm N.T.Đ. (7 tuổi), N.T.P. (7 tuổi) và N.T.P. (12 tuổi) cùng chơi đùa trong khuôn viên nhà thuộc ấp 2, xã Lộc Hưng. Lúc này bồn nước sinh hoạt trên giàn bất ngờ rơi xuống đất đè ba cháu bé.

Hiện trường tai nạn thương tâm.

Nghe tiếng động mạnh, người nhà và hàng xóm vội chạy đến kiểm tra thì phát hiện em N.T.P. (7 tuổi) đã tử vong. Hai bé còn lại bị thương được khẩn trương đưa đi cấp cứu và sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy để điều trị.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc. Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh cho hay địa phương đã đến thăm hỏi và sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân./

Tác giả: Sơn Tùng

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP