Trong tỉnh

Anh vợ và em rể cùng sa lưới vì buôn 'hàng trắng'

Hai đối tượng Bùi Đức Đại và Hoàng Mạnh Tuấn ở Anh Sơn (Nghệ An) vừa bị bắt vì mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, anh vợ của Tuấn cũng vừa sa lưới vì buôn “hàng trắng”.

Ngày 19/5, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo đó, vào lúc 21h30 ngày 13/5, tại thôn 5, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Anh Sơn, Công an xã Phúc Sơn, Công an xã Thạch Sơn đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Bùi Đức Đại (SN 1989), trú tại thị trấn Anh Sơn về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 0,715 gam.

Đấu tranh từ lời khai của Đại, quá trình mở rộng chuyên án, sáng 14/5, lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Mạnh Tuấn (SN 1992), trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 252 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 22,405 gam.

Đối tượng Bùi Đức Đại (trái) và Hoàng Mạnh Tuấn tại cơ quan điều tra

Được biết Đại là đối tượng nghiện ma túy nặng, mang 4 tiền án về các tội danh: Trộm cắp tài sản, Đánh bạc, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cũng giống như Đại, Hoàng Mạnh Tuấn là đối tượng nghiện ma túy. Đáng nói hơn, anh vợ của Hoàng Mạnh Tuấn là Phạm Văn Tuấn cũng vừa bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP