Pháp luật

Nghi án anh rể chém chết em họ vì mâu thuẫn đất đai

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh dành đất đai, giữa 2 anh em xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, người anh rể dùng dao chém chết em họ.

Ông Ngân Văn Vọng, Trưởng công an xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 15h ngày 16/4, đối tượng Lương Trần Chu (51 tuổi) đã dùng dao chém chết nạn nhân Lương Văn N. ( cả hai cùng trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên).

Theo ông Vọng, buổi trưa trước khi xảy ra vụ trọng án, cả đối tượng và nạn nhân có đi uống rượu mừng tại một đám cưới của người quen. Lúc về tới nhà thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn về vấn đề đất đai. Sẵn có hơi men trong người, đối tượng Chu đã dùng dao chém nhiều nhát lên người N. cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Chu bỏ trốn khỏi địa bàn.


Đối tượng Lương Văn Chu.


Được biết, vợ Chu là con ông bác của N. Nạn nhân N. gọi Chu là anh rể.

Nhận tin báo, cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ một con dao gây án và chiếc xe máy của hung thủ.

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi hoàn thành. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Trao đổi nhanh với PV báo Đời sống và Pháp luật, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Hiện chúng tôi đang tăng cường lực lượng ráo riết truy tìm hung thủ ngay trong đêm, vì đối tượng Chu được xác đinh đã bỏ trốn khỏi địa bàn gây án”.

Tác giả bài viết: Tiến Thành

  Từ khóa: anh em ,mâu thuẫn ,sau đó

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP