Xã hội

3 người tử vong khi đang đào giếng

Khi người dân kéo 3 người lên khỏi miệng giếng thì phát hiện cả thợ đào và chủ giếng đều tử vong.

3 người tử vong do ngạt khí khi đang đào giếng. (Ảnh minh họa)

Ngày 14/7, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 2 thợ đào, 1 chủ giếng tử vong ngay dưới đáy giếng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí.

Theo đó, ngày 12/7, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1960, trú tại thôn Đồn 20, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang cùng con rể là Quản Văn Chinh (SN 1978) đến đào giếng thuê cho anh Phạm Văn Thắng (SN 1984). Sau nhiều tiếng đào, anh Chinh phát hiện bố vợ bị ngất ở dưới dấy giếng liền trèo xuống cứu nhưng cũng bị ngất. Thấy tình hình nguy kịch, anh Thắng hô hoán người dân đến giúp, đồng thời cũng trèo xuống giếng để cứu người và bị rơi vào tình trạng như trên.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã dùng dây thừng kéo 3 người lên miệng giếng nhưng trong tình trạng tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an phối hợp cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Phúc Hưng

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: đào giếng ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP