Thể thao

Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh lên tiếng về tương lai

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh chính thức lên tiếng về tương lai của mình sau những thông tin đồn thổi đã ký hợp đồng với đội bóng mới.

Khi V.League 2022 chưa hạ màn và nhiều cầu thủ còn vướng hợp đồng với các CLB chủ quản thì thông tin về tương lai của bộ đôi trụ cột của Viettel là Trần Nguyên Mạnh và Hồ Khắc Ngọc nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước những tin đồn về việc ký hợp đồng với 1 đội bóng phía Bắc, bộ đôi Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc đã lên tiếng về tương lai của mình. Sở dĩ thời gian qua, bộ đôi người Nghệ An được nhắc đến nhiều là bởi ngày 10/11 vừa qua, cả 2 đã đáo hạn hợp đồng với Viettel và với tài năng cũng như danh tiếng của mình, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đội bóng.

Việc Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh đáo hạn hợp đồng với Viettel khi mùa giải chưa kết thúc là điều khá “độc” bởi thông thường các cầu thủ chỉ chia tay đội bóng cũ khi mùa giải đã kết thúc, còn hiện tại V.League 2022 còn 1 vòng đấu nữa. Tuy nhiên, do trong hợp đồng của 2 cầu thủ này với Viettel có ghi rõ là ngày đáo hạn 10/11 nên cả 2 không được đăng ký thi đấu từ vòng 25 vừa qua.

Khắc Ngọc được xem là tiền vệ tổ chức hàng đầu tại V.League

Cho đến lúc này, cả 2 đã không còn là người của đội Viettel và trên thực tế họ đã trở về nhà nghỉ ngơi. Thủ môn Nguyên Mạnh chia sẻ: “Khi tôi ra Viettel thi đấu cũng là bắt đầu quãng thời gian xa nhà bởi trước đây tôi chỉ đá cho SLNA. Khi thi đấu xa nhà thì đương nhiên có rất ít thời gian để cùng vợ chăm sóc con cái. Tôi đã là ông bố 2 con nên rất muốn khi hết hợp đồng với Viettel thì chỉ muốn ở bên gia đình để bù đắp thời gian xa nhà trước đó”.

Hiện nay Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc nhận được rất nhiều CLB đưa ra lời mời về thi đấu nhưng theo người trong cuộc thì hiện nay tương lai vẫn chưa rõ ràng. “Tôi và Khắc Ngọc rất thân nhau nên đi đâu cũng ở với nhau. Và nếu có ký hợp đồng thì chúng tôi cũng sẽ cùng chọn 1 CLB để tiếp tục được ở cùng và thi đấu với nhau. Lúc này, tôi chỉ dành thời gian cho gia đình và chưa đưa ra quyết định về tương lai của mình sẽ thi đấu ở CLB nào”, Nguyên Mạnh tiết lộ. Tên tuổi của Nguyên Mạnh gắn liền với SLNA và anh đã cùng đội bóng này vô địch V.League 2011 và khi chuyển ra Viettel, anh đã có thêm chiếc cúp V.League 2020.

Ở mùa giải 2022, Viettel không đứng trong Top 3 nhưng Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc đều duy trì phong độ cao. Thậm chí, Nguyên Mạnh chỉ để thủng lưới đến lúc này là 14 bàn thua, ít nhất ở V.League 2022.

Hiện nay 1 số CLB lớn có tiềm lực tài chính mạnh đang lên kế hoạch mua sắm như Viettel, Hải Phòng, SLNA, Bình Định, TP.HCM,...nhằm tăng cường sức mạnh cho mùa giải năm sau. Nhưng đến nay chưa có bản hợp đồng mới nào được công bố. Có lẽ, phải đợi ít nhất đến cuối tháng 11 tới đây, tương lai, bến đỗ của những cầu thủ đáo hạn hợp đồng mới rõ ràng hơn.

Tác giả: Thành Văn

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP