Giáo dục

Trường ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường sau chuyển nhượng

Sáng 30/10, Trường ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường sau bị bán cho tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Đại hội cổ đông lần này này sẽ tái cơ cấu toàn bộ hệ thống lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen, bao gồm bầu lại Hội đồng quản trị mới, sau đó Hội đồng quản trị mới sẽ bầu hiệu trưởng.

Trường ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường sau khi bán cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Theo một nguồn tin, phía Nguyễn Hoàng đã mua đủ số cổ phần để nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối Trường ĐH Hoa Sen (trên 75%). Trước đó, Trường ĐH Hoa Sen 4 cổ đông lớn là bà B.T.P; ông N.T.Đ; ông T. N. N; nhóm bà N. T. H đều đã bán hết số cổ phần cho phía Nguyễn Hoàng.

Thông tin tổng tài sản của Trường ĐH Hoa Sen hiện tại, vị này cho hay vốn điều lệ ban đầu là 95 tỷ; Tổng giá trị vật chất theo kiểm toán nhà nước hơn 700 tỷ đồng. Ngoài ra hoa sen sẽ có giá trị thương hiệu khá lớn. Hiện tại trường đang có hơn 10.000 sinh viên theo học.

Về hiệu trưởng mới Trường ĐH Hoa Sen, nguồn tin này cho hay tập đoàn Nguyễn Hoàng đã nhắm tới một nữ hiệu trưởng trường công lập vừa nghỉ hưu cách đây chưa lâu.

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP