Thế giới

Trung Quốc hy vọng đối thoại Mỹ - Triều thành công

Ngoại trưởng Trung Quốc hy vọng cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều đạt được những tiến bộ hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Trung - Triều bắt tay tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

"Trung Quốc hy vọng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ diễn ra suôn sẻ và đạt được những tiến triển thực chất", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua nói với người đồng cấp Ri Yong-ho tại Bình Nhưỡng.

Ông Vương ngày 2/5 đặt chân đến Bình Nhưỡng bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Quốc đến Triều Tiên từ năm 2007.

Ông Vương khẳng định Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Triều Tiên nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng và tiếp tục đóng vai trò tích cực trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề trên bán đảo.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước đánh dấu bước khởi đầu mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Qua đó, Bình Nhưỡng cam kết sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Bắc Kinh để thảo luận các biện pháp giải trừ hạt nhân và thiết lập các cơ chế hòa bình tại bán đảo này.

Chuyến thăm của quan chức ngoại giao Trung Quốc diễn ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, trong cuộc gặp lịch sử ngày 27/4, nhất trí sẽ sớm ký hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh, đồng thời cam kết cùng hướng tới mục tiêu phi hạt nhân nhân hóa.

Giới chuyên gia đánh giá Trung Quốc đang nỗ lực tham gia nhiều hơn vào vấn đề Triều Tiên. Bắc Kinh có thể đang lo lắng bị đứng ngoài lề nỗ lực ngoại giao đã dẫn đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: đối thoại ,Trung quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP