Trong nước

Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm 2 tân Chánh án

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án quân sự Quân khu 2; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Trung Dũng.

Chiều 30/12, tại Trụ sở Tòa án Quân sự Quân khu 2, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 2. Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu đồng chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Văn Thăng đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Thượng tá Lê Trung Dũng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu nay giữ chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 2.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Lê Trung Dũng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn; ra sức phấn đấu, đoàn kết đồng lòng xây dựng Tòa án quân sự hai cấp Quân khu thành một khối thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ bàn giao nhiệm vụ Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 2.


Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã công bố quyết định nghỉ chờ hưu đối với Đại tá Lê Thành Nam, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu và tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 2 đối với hai đồng chí.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn yêu cầu, Thượng tá Lê Trung Dũng, Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu tiếp tục cùng với tập thể Ngành Tòa án phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” xét xử đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị, Quân khu về công tác Tòa án, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn; góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu và trên địa bàn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.

* Cùng ngày 30/12, tại tỉnh Lai Châu, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức công bố và trao Quyết định số 2151/QĐ-TCCB, ngày 24/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hoà sinh năm 1973 - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu trong thời gian 5 năm kể từ ngày 01/1/2022;

Đồng thời công bố Quyết định số 2152/ QĐ-TCCCB ngày 24/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao điều động và bổ nhiệm bà Giang Thị Vượng, sinh năm 1982, Thẩm phán Trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Than Uyên giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu trong thời gian 5 năm kể từ ngày 1/1/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tối cao đã chúc mừng hai đồng chí mới được bổ nhiệm và mong muốn trên cương vị mới đồng chí Nguyễn Xuân Hoà, Giang Thị Vượng tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phẩm chất chính trị năng lực chuyên môn, lãnh đạo, quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí đề nghị, tập thể Ban cán sự Đảng, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lai Châu tạo điều kiện tốt nhất để hai đồng chí hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp hiện nay.

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP