Trong nước

Thanh Hóa: Cá tiếp tục chết hàng loạt trên sông Âm

Mấy ngày gần đây, hiện tượng cá chết hàng loạt lại tiếp tục xuất hiện trên sông Âm, đoạn qua xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân cá chết vẫn đang được làm rõ.

Sáng 5/4, ông Phạm Trọng Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 3/4 đến nay, trên sông Âm đoạn chảy qua xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc tiếp tục xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt.

Theo đó, hiện tượng cá chết xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau, kéo dài khoảng 10km từ làng Tró, qua Giỏi Thượng, Giỏi Hạ đến làng Đắm của xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc.

Cá lại tiếp tục chết trắng trên sông Âm.

“Ngày 4/5, sau khi nghe người dân báo cáo, UBND huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra. Theo quan sát của cán bộ phòng, nước ở khu vực này rất đục và bẩn. Sau đó, UBND huyện cũng đã báo cáo sự việc lên sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay (5/4), sở Tài nguyên và Môi trường đã cử cán bộ tới kiểm tra, làm việc với một số nhà máy ở cụm công nghiệp Bãi Bùi, huyện Lang Chánh”, ông Đạt cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, ngay trong sáng nay, sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã tiến hành đào khu vực ống xã thải, ở cụm công nghiệp Bãi Bùi, để xác định nguyên nhân dẫn tới hiện tượng cá chết hàng loạt trên.

Trước đó, hiện tượng cá chết trên sông Âm đã xảy ra 2 lần (cuối tháng 7/2016 và ngày 22/2). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũng đã có kết luận, xác định được nguyên nhân cá chết vừa qua là do một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép như: Chỉ tiêu COD vượt 2,77 - 9,45 lần; chỉ tiêu NH4+ vượt 1,86 - 2,8 lần; chỉ tiêu NO3 vượt 1,06 - 1,75 lần; chỉ tiêu Mn vượt 2,94 lần; chỉ tiêu NH4+ vượt 2,76 lần.


Tác giả bài viết: Thiên Vân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP