Trong nước

Ông Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

Tại kỳ họp lần thứ 17 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, các đại biểu đã bầu ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều 20/11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đối với ông Hoàng Đăng Quang, do được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa chúc mừng ông Trần Hải Châu (bên trái) và ông Trần Thắng (bên phải).

HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đã bầu bổ sung ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu 45/47.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 47/47, thay cho ông Trần Công Thuật nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Ông Trần Hải Châu (SN 1966), có trình độ cử nhân khoa học địa lý - địa chất, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sĩ địa lý tự nhiên; cử nhân chính trị, từng là Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Thắng (SN 1966), có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế - chính trị; cao cấp lý luận chính trị, từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trước khi được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP