Nhà đẹp

Những loại hoa lạ hút khách dịp cận Tết

Tuyết mai, thanh liễu, đào đông, đỗ quyên ngủ đông,... là những loài hoa lạ đang được nhiều người tìm mua về chơi Tết.

Nếu như năm ngoái tuyết mai còn ít người chơi thì năm nay loài hoa này đã "đổ bộ đầy" khắp các tuyến phố Hà Nội. (Ảnh: KT)

Mỗi cành hoa tuyết mai dài khoảng 1m50, có độ bền cao. Trên thân tuyết mai nở kín đặc hoa màu trắng, nhiều lộc nhỏ. Mỗi bông nhỏ xíu bằng đầu ngón tay với 5 cánh đều đẹp. Hoa có màu trắng tinh nên được gọi là tuyết mai, thể hiện được vẻ đẹp thuần khiết. (Ảnh: KT)

Giá mỗi bó tuyết mai khoảng 5-7 cảnh nhỏ từ 150.000 – 300.000 đồng. (Ảnh: KT)

Tuyết mai thường được cắm trong các lọ gốm trông rất đẹp mắt. (Ảnh: KT)

Thanh liễu cũng là một loài hoa đang được nhiều người mua dịp Tết năm nay. (Ảnh: KT)

Hoa thanh liễu có nhiều màu sắc rực rỡ.

Mức giá trung bình của loài hoa này trong những ngày gần Tết dao động trong khoảng 150.000 – 200.000 đồng/bó nhỏ. (Ảnh: KT)

Một lọ hoa thanh liễu như thế này có giá từ 200.000 - 300.000 đồng.

Đào đông đỏ có màu đỏ rực, cành đào đỏ có quả như trái chín mọng nên được nhiều người mua về chơi Tết, với quan niệm quả sum xuê đồng nghĩa với lộc nhiều, ngoài ra còn mang đến sự ấm áp, may mắn cho họ.

Một cành đào đông trung bình để được từ 15 - 30 ngày nên nhiều gia đình thường mua trước tết khoảng 1 - 2 tuần.

Giá đào đồng dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/cành tùy kích thước. (Ảnh: Giadinh.net)

Đỗ quyên ngủ đông mới xuất hiện trên thị trường cách đây vài năm và được khách hàng ưa chuộng. (Ảnh: Zing)

Giống như bó củi khô nhưng chỉ cần cắm vào nước, hoa đỗ quyên ngủ đông sẽ nở và có thể để được một tháng. (Ảnh: KT)

Sau khi nhập về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, hoa ở trạng thái khô hoàn toàn và được chia thành từng bó. Người bán thường quảng cáo về quá trình “hồi sinh” sau ngủ đông của loại hoa này như sau: Chỉ cần cắm vào nước, những cành hoa khô sẽ hút nước, bung ra sau một đêm và nở những ngày sau đó. Một tuần sau, hoa sẽ nở nhiều và đẹp nhất. Ban đầu, hoa có màu tím nhạt, càng về sau càng đậm và có thể chưng trong một tháng. (Ảnh: Zing)

Mỗi bó đỗ quyên (khoảng 10 cành nhỏ) được bán với giá khoảng 100.000-200.000 đồng tùy loại. (Ảnh: KT)./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP