Thể thao

Lý do U23 Hàn Quốc không dùng ngôi sao từ La Liga ở trận gặp Việt Nam

Lee Kang-in, cầu thủ đang khoác áo Mallorca, không được tung vào sân trong trận hòa 1-1 giữa U23 Hàn Quốc và Việt Nam vì chấn thương hôm 5/6.

"Lee Kang-in gặp vấn đề ở đùi. Tình trạng không nghiêm trọng nhưng chúng tôi không muốn sử dụng cậu ấy", HLV Hwang Sun-hong của U23 Hàn Quốc chia sẻ với truyền thông nước nhà.

Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cũng tiết lộ thêm Lee Kang-in đã cảm thấy khó chịu ở vùng đùi trong buổi tập ngày 4/6.

Lee Kang-in là cầu thủ quan trọng với U23 Hàn Quốc. Trong trận thắng U23 Malaysia với tỷ số 4-1, tiền vệ này chơi ấn tượng và được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Lee Kang-in đã chơi ấn tượng trong cuộc đối đầu Malaysia. Anh được đánh giá cao dù không trực tiếp lập công. Ảnh: AFC.

Việc thiếu vắng Lee Kang-in khiến U23 Hàn Quốc bế tắc trong hiệp một và không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đó không phải nguyên nhân duy nhất.

HLV Hwang cũng thực hiện nhiều sự thay đổi ở trận gặp U23 Việt Nam so với trận thắng đậm U23 Malaysia. Chiến lược gia này lý giải: "Tôi muốn xoay tua đội hình để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Tôi cũng muốn kiểm tra sự kết nối giữa các nhân tố này".

"Đây là một trận đấu khó khăn nhưng các cầu thủ cũng cố gắng hết mình. Lỗi của tôi rất lớn khi không thể kiểm soát tình hình", thuyền trưởng U23 Hàn Quốc nhận trách nhiệm.

Sau 2 lượt trận, U23 Hàn Quốc có 4 điểm và nắm trong tay quyền tự quyết. Họ chắc chắn vào bán kết nếu thắng Thái Lan ở trận đấu cuối cùng. Trong trường hợp chỉ giành được một điểm, U23 Hàn Quốc cần phải đợi thêm kết quả trận U23 Việt Nam gặp Malaysia để xác định số phận.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP