Trong tỉnh

Lĩnh thêm án vì ném xỷ bê tông vào đầu bạn tù

Do mâu thuẫn phạm nhân Hoàng đã dùng xỷ bê tông ném vào đầu bạn tù gây thương tích.

Ngày 27/11, TAND huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Vũ Văn Hoàng,SN 1993, đăng ký hộ khẩu tại thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, hiện đang chấp hành án tại đội 24, phân trại số 2, Trại giam số 3, Tổng cục VIII, Bộ Công An về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào hồi 05 giờ ngày 29/8/2017, tại đội 24, phân trại số 2, Trại giam số 3, Tổng cục VIII, Bộ Công An, do mẫu thuẫn nên giữa phạm nhân Hoàng và phạm nhân Lương Văn Thắng (sinh năm 1994) hiện chấp hành án tại đội 28 cùng phân trại xảy ra xô xát.

Sau đó, cả hai được các phạm nhân khác can ngăn, phạm nhân Thắng được đưa về buồng giam. Do bức xúc nên Hoàng đã ra phía sau nhà ăn của buồng giam III3-III4, phân trại số 2 nhặt 02 viên xỷ bê tông để vào đánh phạm nhân Thắng.

Phạm nhân Vũ Văn Hoàng tại tòa. Ảnh: P.H

Lúc này, có nhiều phạm nhân khác nhìn thấy đã giữ tay Hoàng lại nhưng Hoàng vẫn giằng tay ra và bỏ chạy về phía sau nhà giam. Trong lúc bỏ chạy, Hoàng đã dùng 01 viên xỷ bê tông ném vào các phạm nhân đuổi theo mình nhưng không trúng.

Khi chạy đến khu vực sân nhà giam, phân trại số 2, Hoàng tiếp tục ném viên xỷ bê tông còn lại có kích thước dài 16 cm, cao 10 cm và trúng vào đầu Lê Sỹ Khánh (sinh năm 1984) hiện đang chấp hành án tại Đội 17.

Hậu quả, Khánh bị thương ở vùng đầu và được cán bộ đưa vào bệnh xá để sơ cứu. Sau đó được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị từ ngày 29/8-31/8/2017.

Ngày 06/9/2017, Khánh có đơn đề nghị trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích và xử lý Vũ Văn Hoàng về hình sự. Trung tâm pháp y tỉn kết luận: Tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên của Khánh tại thời điểm giám định là 13%.

Tại CQĐT, Hoàng đã hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với những chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 21/2/2014, Hoàng bị TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội xử phạt 06 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, chấp hành án tại Trại giam số 3, tổng cục 8, Bộ Công an. Hoàng đã thi hành án được 4 năm 2 tháng 26 ngày.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Hoàng 3 năm tù giam, cộng cả án cũ là 4 năm, 9 tháng, 4 ngày tù.

Tác giả: Phương Hảo

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: bê tông ,vào tù ,lĩnh án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP