Thể thao

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á hoãn tất cả các giải đấu trong năm 2020

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chính thức hoãn AFF Cup 2020 và nhiều giải đấu khác, dời lịch tổ chức sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Siamsport, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á mới đây đã gửi thông báo về việc hoãn toàn bộ các sự kiện trong năm 2020. Theo đó, danh sách giải đấu bị hoãn gồm: AFF Cup 2020; Giải vô địch U16, U19 Đông Nam Á; Giải vô địch U15, U18 nữ Đông Nam Á; Giải vô địch Futsal cấp độ đội tuyển và CLB Đông Nam Á; Giải vô địch bóng đá bãi biển.

Như vậy trong phần còn lại của năm 2020, bóng đá Việt Nam sẽ chỉ có một mục tiêu quan trọng nhất là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Để chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân từ ngày 18/8 tới đây.

Trước mắt, những cái tên như Văn Lâm (đang thi đấu ở Thái Lan) hay một số cầu thủ ở các địa phương tâm dịch là Đà Nẵng và Quảng Nam chắc chắn không thể góp mặt. Có thể HLV Park Hang Seo sẽ tạo điều kiện cho các nhân tố mới có phong độ tốt trong thời gian qua.

AFF Cup và nhiều giải đấu khu vực bị hoãn sang năm 2021

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh và trên cơ sở đề xuất của Ban thi đấu, LĐBĐ châu Á (AFC) đã ban hành lịch thi đấu của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tái khởi động vào tháng 10/2020. Cụ thể như sau:

– Ngày thi đấu thứ 7 được tổ chức vào ngày 8/10/2020

– Ngày thi đấu thứ 8 được tổ chức vào ngày 13/10/2020

– Ngày thi đấu thứ 9 được tổ chức vào ngày 12/11/2020

– Ngày thi đấu thứ 10 được tổ chức vào ngày 17/11/2020

– Ngày thi đấu thứ 10 được tổ chức vào ngày 17/11/2020

– Ngày thi đấu thứ 10 được tổ chức vào ngày 17/11/2020

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân ĐT Malaysia vào ngày thi đấu thứ 8 (13/10/2020), sau đó trở về sân nhà để tiếp đón ĐT Indonesia vào ngày thi đấu thứ 9 (12/11/2020) trước khi làm khách trên sân ĐT UAE tại ngày thi đấu thứ 10 (17/11/2020).

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Tiếp theo là Malaysia (5 trận, 9 điểm), Thái Lan (5 trận, 8 điểm), UAE (4 trận, 6 điểm) và xếp cuối cùng là Indonesia (5 trận, 0 điểm).

Tác giả: N.P

Nguồn tin: Doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP