Trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng

Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nghĩa trang liệt sỹ TP. Vinh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và trưởng các đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tại Khu Di tích Kim Liên, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân, chính quyền các cấp, các ngành đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, quyết tâm xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc và góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; nguyện tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh thành kính tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn đại biểu của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong sự nghiệp cách mạng của nước nhà.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đồng chí Nguyễn Xuân Đường dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và nhà bia tưởng niệm của Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh ở huyện Hưng Nguyên và Nghĩa trang liệt sỹ TP. Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ, các đại biểu nguyện hứa phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP