Trong tỉnh

Lăng mộ cực thiêng của Ông Hoàng Mười ở xứ Nghệ

Ông Hoàng Mười là một vị thánh quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của người Việt. Một số nguồn sử liệu cho rằng, tiền thân của ông là Thái uý Vĩ Quốc Công, một danh tướng nhà Lê, người gốc Nghệ An.

Lăng mộ Ông Hoàng Mười nằm trong khuôn viên đền Ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đây là ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, thu hút hàng trăm nghìn du khách về chiêm bái mỗi năm.

Khu mộ đã có tuổi đời nhiều thế kỷ, đã được trùng tu tôn tạo nhiều lần. Ngày nay, công trình được xây tường bao quanh, phía trên có mái che, mặt trước có hai cổng vào ở hai bên. Ở giữa là cặp trụ biểu và một lư hương bằng đá.

Qua cổng mộ là khoảng sân với tượng ngựa đá ở hai bên.

Sân mộ là nơi thường diễn ra lễ hầu đồng theo tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ.

Trung tâm khu lăng mộ là một tòa tiểu đình có bốn mặt, xây theo kiểu kiến trúc tâm linh truyền thống của người Việt.

Mặt trước và hai mặt bên của tiểu đình có trổ cửa vòm. Qua các cửa này, có thể thấy mộ phần nằm bên trong.

Mộ phần của Ông Hoàng Mười nằm trên một nền cao khoảng 0,7m. Mộ xây hình tứ giác, phía trên để cỏ mọc tự nhiên. Sau mộ có một bàn thờ.

Bức tường ở mặt sau tòa tiểu đình có vẽ hình rồng. Hai bên đặt hai ngựa gỗ dùng trong các lễ rước

Cách lăng mộ khoảng 5m có đài thờ Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của người Việt, Ông Hoàng Mười là một vị thánh quan trọng, được cho là có nguồn gốc từ một nhân vật có thật trong sử sách.

Một số nguồn sử liệu cho rằng, tiền thân của ông là Thái uý Vĩ Quốc Công, một danh tướng nhà Lê, người gốc Nghệ An.

Bên cạnh đó cũng có giả thuyết ông Hoàng Mười chính là Nguyễn Xí, một danh tướng khác quê xứ Nghệ.

Tác giả: Quốc Lê

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP