Pháp luật

Làm chuyện "vợ chồng" rồi xui bé gái nấp gầm giường, tránh bị phát hiện

Thấy anh rể soi đèn đi tìm, Duy liền bảo bé gái hàng xóm chui vào gầm giường ẩn nấp. Tuy nhiên, hành vi đồi bại của đối tượng vẫn nhanh chóng bị phát giác…

Ngày 19-12, đưa Lê Đình Duy (SN 1996, trú ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo quy định tại Điều 112-BLHS.

Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Thị Huyền Nhung (SN 2004), trú ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thời điểm bị Duy xâm hại, cháu Nhung mới 12 tuổi 10 tháng 8 ngày.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ tháng 5-2016, Lê Đình Duy đến nhà vợ chồng chị gái (ở đối diện nhà cháu Nhung) sinh sống. Sau thời gian ngắn ở đây, Duy tán tỉnh và chiếm được tình cảm yêu đương của cháu Nhung.

Bị cáo Lê Đình Duy tại phiên tòa

Tối 31-5-2017, Duy sử dụng máy vi tính nhắn tin qua facebook bảo người yêu “nhí” sang nhà anh rể đối tượng chơi nhưng không nhận được câu trả lời. Khoảng 23h cùng ngày, Duy mò sang gia đình đối diện thì thấy cháu Nhung đang nằm một mình ngủ ở phòng khách.

Nhẹ nhàng đánh thức "bạn gái" dậy, Duy nhanh chóng dụ được cháu Nhung sang nhà anh rể đối tượng. Tại phòng ngủ của mình tại tầng 2, Duy và cháu Nhung làm chuyện “vợ chồng” với nhau.

Cùng thời điểm, bố bị hại phát hiện con gái không có mặt ở nhà nên gọi điện nhờ anh rể Duy đi tìm giúp. Dắt xe máy ra ngoài tìm kiếm một hồi nhưng không thấy nên anh rể Duy sau đó buộc phải quay về nhà. Và đúng lúc này thì khu vực nhà anh rể Duy mất điện.

Nghi ngờ em vợ làm chuyện mờ ám, anh rể Duy cầm đèn lên phòng đối tượng tìm kiếm. Thấy động, Duy liền bảo cháu Nhung mặc quần áo, rồi chui vào gầm giường ẩn nấp. Vậy nhưng việc làm bậy bạ của đối tượng không thể “qua mặt” được người anh rể.

Sau đó, khi cháu Nhung trở về nhà đã kể lại toàn bộ sự việc với gia đình. Duy lập tức bị bắt giữ. Quá trình điều tra, cả Duy và bị hại đều thừa nhận, từ tháng 3-2017 đến thời điểm hành vi đồi bại bị phát giác, cháu Nhung còn nhiều lần để Duy thỏa mãn dục vọng. Khi thì ở nhà anh rể Duy, lúc lại ở nhà cháu bé.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm khẳng định mặc dù bị hại tự nguyện cho bị cáo giao cấu, song do cháu Nhung chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Duy vẫn phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo khoản 4, Điều 112-BLHS. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Đình Duy mức án nêu trên.

(Tên bị hại đã thay đổi)

Tác giả: Lâm Vinh

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP