Trong tỉnh

'Lá chắn thép' mang quân hàm xanh nơi cửa ngõ thành phố Vinh

Cùng với lực lượng y tế, công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 từ biên giới núi rừng xuống miền xuôi. Sự phối hợp giữa các lực lượng đang tạo thành lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cách ly tập trung, trực tiếp chủ trì phụ trách hơn 660 điểm từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh; Tham gia chốt chặn kiểm soát ở địa bàn các huyện, thành phố, thị xã và 33 điểm chốt của Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới; Phối hợp với Sở Y tế xây dựng các Bệnh viện dã chiến số 4, số 5; Để bảo đảm thành phố Vinh không bị đứt gãy cung ứng lương thực, thực phẩm, đơn vị đã tổ chức "Gian hàng 0 đồng" rất hiệu quả...

"Đơn vị đã huy động 1.333 cán bộ chiến sỹ tham gia hoạt động cách ly, chốt chặn kiểm soát; Hơn 2.500 dân quân; Tham gia chốt chặn với Bộ đội Biên phòng là 66 cán bộ, chiến sỹ", Đại tá Nguyễn Ngọc Hà cho biết thêm.

Lực lượng bộ đội được huy động cùng lực lượng công an, thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát

Các hoạt động kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, người tham gia giao thông đều phải xuất trình giấy tờ theo quy định.

Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa y tế, bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện đang tạo nên một lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP