Trong tỉnh

Khai mạc giao lưu trưng bày cổ vật và đá nghệ thuật tự nhiên Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Ngày 15/5 tại quán cà phê Điện Ảnh 2, số 42, đường Nguyễn Quốc Trị, thành phố Vinh, chi Hội Di sản văn hoá cổ vật sông Lam đã tổ chức giao lưu trưng bày cổ vật và đá nghệ thuật tự nhiên chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Buổi trưng bày thu hút đông đảo các nhà sưu tầm về tham dự. Ảnh Hồ Phong

Buổi giao lưu đã thu hút hàng trăm nhà sưu tầm cổ vật, sưu tầm đá tự nhiên đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh,...

Toàn cảnh không gian trưng bày, Ảnh Hồ Phong

Tại buổi giao lưu, các nhà sưu tập đã mang đến nhiều bộ sưu tập cổ vật, bộ sưu tập đá tự nhiên độc đáo, quý hiếm, trong đó nổi bật như bộ sưu tập gốm sứ Lý – Trần của anh Võ Toàn – Chủ tịch câu lạc bộ cổ vật Sông Lam; bộ sưu tập đá tự nhiên của các nhà sưu tập Cao Kỳ và Hội đá từ nhiên huyện Quỳ Hợp; bộ sưu tập đồ gốm của nhà sưu tập Hoàng Châu,....

Cũng trong buổi lễ này, Hội di sản văn hoá cổ vật sông Lam cũng đã tổ chức đấu giá cổ vật, đá tự nhiên để làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các bộ sưu tập độc đáo được các nhà sưu tầm giới thiệu. Ảnh Hồ Phong

Hoạt động trưng bày và giao lưu cổ vật, đá tự nhiên Nghệ An năm 2022 là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hoá, là dịp lan toả, tôn vinh giá trị cổ vật nói riêng và di sản văn hoá nói chung. Đồng thời khuyến khích, động viên các nhà sưu tập, những người tâm huyết với văn hoá truyền thống của dân tộc tiếp tục duy trì ngọn lửa đam mê, đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn, di sản văn hoá dân tộc.

Dự kiến thời gian trưng bày sẽ kéo dài từ ngày 15/5 đến ngày 19/5 năm 2022.

Tác giả: Hồ Hà - QLDS

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP