Pháp luật

Kẹt tiền, cô gái 9X bịa chuyện bị cướp “chạm tay vào mặt” ngất xỉu

D. thú nhận do kẹt tiền tiêu xài nên mang xe đi cầm lấy 5,5 triệu đồng, sau đó bịa ra tin cướp để qua mặt người thân.

Ngày 8-9, Công an phường 4, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 750.000 đồng đối với T.T.M.D. (SN 1991, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Xe máy của D.

Lý do 9X này bị phạt là vì vào lúc sáng sớm ngày 26-8, D. Công an phường 4 trong tâm trạng "hoảng loạn" và cung cấp thông tin khi đang điều khiển xe máy đến ngã tư vòng xuyến Lê Duẩn - Mạc Đĩnh Chi (TP Sóc Trăng) thì bị 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy cùng chiều lao tới dùng tay "chạm vào mặt" khiến D. ngất xỉu. Lúc tỉnh dây, D. phát hiện xe máy và một số tài sản bị mất, còn D. thì đang nằm ở một khu đô thị.

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an nhận thấy lời khai của D. có điều gì đó mờ ám, không trùng khớp với "hiện trường" mà D. đã chỉ cho cán bộ công an.

Sau khi được cán bộ điều tra yêu cầu khai báo trung thực, D. mới thú nhận do kẹt tiền tiêu xài nên mang xe đi cầm lấy 5,5 triệu đồng, sau đó bịa ra chuyện cướp để nhằm qua mặt người thân.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng, Công an phường 4 còn buộc D. viết cam kết không tái phạm.

Tác giả: TÂM QUÂN

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP