Xã hội

Hoảng hồn phát hiện con trăn lớn trong đống rơm

Trong lúc làm vườn, ông Võ Mậu (trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể trăn gấm lớn nên đã cùng người dân bắt giữ, giao nộp cho cơ quan chức năng.

Vào khoảng 15h ngày 5/3, trong lúc đang làm vườn, ông Võ Mậu phát hiện vật lạ nằm trong đống rơm.

Cá thể trăn gấm nặng 7kg, dài 1,8m được phát hiện trong vườn nhà ông Mậu.

Sau khi lại gần kiểm tra thì ông Mậu hốt hoảng phát hiện con trăn lớn nên đã hô hoán người dân cùng bắt giữ. Con trăn sau đó được xác định là loài trăn gấm, có cân nặng 7kg, dài 1,8m.

Biết tin, một người dân trên địa bàn đã tìm đến hỏi cá thể trăn gấm này với mục đích thả về tự nhiên. Tuy nhiên, sau đó cả 2 bên đã thống nhất bàn giao lại cá thể trăn gấm cho lực lượng chức năng.

Cá thể trăn gấm được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Ông Lê Ngọc Danh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Can Lộc cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cùng chính quyền địa phương đến tiếp nhận cá thể trăn về làm thủ tục bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang thả về môi trường tự nhiên.

"Khả năng con trăn được ai đó nuôi nhốt, đợt lũ lụt hồi cuối năm 2020 nó bị sổng chuồng và bò vào vườn nhà dân", ông Danh nói.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: trăn khủng ,đi lạc ,hà tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP