Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ nằm cạnh nhau ở Quảng Trị

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được nguyên nhân ban đầu vu việc đôi nam nữ tử vong tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với nhiều vết đâm trên người là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: N.H).

Tối 2/7, Trung tá Trần Hữu Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) thông tin cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến đôi nam nữ (trú tỉnh Bình Thuận) tử vong tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với nhiều vết đâm trên người.

Theo đó, em T.T.A.P. (SN 2003, năm nay lên lớp 11, trú xã Tân Long, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) tranh thủ dịp nghỉ hè cùng với em trai ra thăm, ở chơi tại nhà ông bà nội (tại thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) từ ngày 14/6. Vào khoảng 11h30 ngày 2/7, em A.P. từ trong nhà ông bà nội đi ra ngõ thì bất ngờ bị Huỳnh Văn T. (SN 1992, trú thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) dùng dao đâm 3 nhát vào ngực và chết tại chỗ. Sau đó, Huỳnh Văn T. cũng dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Bước đầu Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị xác định, Huỳnh Văn T. có mặt tại tỉnh Quảng Trị khoảng 4 ngày trước khi xảy ra án mạng. Chuyện tình cảm yêu đương giữa T. và em P. bị gia đình ngăn cấm vì P. còn đi học.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 2/7, người dân thôn 6 (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nghe tiếng hô hoán thất thanh phát ra từ nhà ông Trần Văn Bường. Khi đến nơi, nhiều người phát hiện một đôi nam nữ đã tử vong với nhiều vết đâm, bên cạnh 2 thi thể có con dao bấm.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gio Linh, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Hà Oai

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP