Pháp luật

Giết người vì ghen tuông rồi treo cổ tự vẫn

N.V.C. (SN 1964, ngụ tỉnh Đồng Tháp) có quan hệ tình cảm với người phụ nữ bán vé số, sau đó do ghen tuông nên sát hại nạn nhân rồi treo cổ tự vẫn.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2/6 ở thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Theo thông tin ban đầu, N.V.C. (SN 1964) và N.T.K.H. (SN 1976, bán vé số, ở cùng ở địa phương) có quan hệ tình cảm.

Do ghen tuông, rạng sáng cùng ngày, C. dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn. Công an huyện Tháp Mười nhanh chóng chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra, truy bắt thủ phạm.

Đến hơn 7h sáng cùng ngày, trong quá trình truy tìm đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện C. treo cổ trên cây xoài ngoài bờ ranh ruộng ở thị trấn, cách hiện trường khoảng 1km.

Công an huyện Tháp Mười đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP