Trong nước

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội vừa tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Đoàn Cường, Cấn Quang Tuấn.

Ngày 12/8, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao Quyết định số 568/QĐ-BNV ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ.

Đồng thời, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Quyết định số 569/QĐ-BNV ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Cấn Quang Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm là công tác thường xuyên, liên tục theo chủ trương của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhằm phù hợp với tình hình hiện nay của các đơn vị.

Bộ trưởng đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức tại các đơn vị được kiện toàn nhân sự luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng một đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất; các cơ quan, đơn vị trong Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, của Bộ.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trương Đức Trí.

* Chiều 12/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã trao Quyết định số 1728/QĐ- BTNMT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết đồng chí Trương Đức Trí là một cán bộ có bề dày kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý; được đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới mới, tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ đảm nhận tốt vai trò, trọng trách quan trọng mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang phụ trách như xây dựng các quy hoạch biển, triển khai các chiến lược biển, bảo vệ môi trường biển… Thứ trưởng mong muốn đồng chí Trương Đức Trí sẽ phát huy trí tuệ, đoàn kết, tạo sức mạnh nhiều mặt để Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trịnh Thị Hương Thảo.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã trao Quyết định số 1719/QĐ-BTNTM ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm đồng chí Trịnh Thị Hương Thảo, Giám đốc Trung tâm Quản lý Trụ sở Bộ, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Thứ trưởng Lê Công Thành trao quyết định và chúc mừng đồng chí Châu Trần Vĩnh.

Trước đó, ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã trao Quyết định số 1729/QĐ-BTNMT ngày 6/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm đồng chí Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Phúc.

* Ngày 12/8, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã trao Quyết định số 989/QĐ-LĐTBXH ngày 6/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I, kể từ ngày 15/8/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao năng lực, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kiểm định và giám định kỹ thuật của đồng chí Nguyễn Minh Phúc. Thứ trưởng tin tưởng, là một cán bộ có năng lực, giàu nhiệt huyết, trưởng thành từ cơ sở, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Minh Phúc sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP