Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp và làm việc với Tập đoàn WHA

Sáng 14/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Jareeporn Jarukornsakul – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cùng các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn WHA tại Thái Lan.

Quang cảnh buổi làm việc

Thành công của Tập đoàn WHA trên địa bàn tỉnh cũng chính là thành công của Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định thành công của Tập đoàn WHA trên địa bàn tỉnh cũng chính là thành công của Nghệ An

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng được chào đón bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch HĐQT và lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn WHA đã có chuyến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1- Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017. Qua 05 năm triển khai, giai đoạn 1 của dự án đã được hoàn thành với diện tích 143,5ha. Đặc biệt trong năm 2020, 2021 là thời gian vô cùng khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19 song phía WHA đã tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đến nay trong khu công nghiệp WHA đã có 18 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn 650 triệu USD. Đây đều là những dự án tỉnh Nghệ An ưu tiên thu hút đầu tư, có quy mô lớn như dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina... Những dự án này khi đi vào hoạt động sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng như tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực và kết quả trong thu hút đầu tư của Tập đoàn WHA trong thời gian qua.

Giai đoạn 2 của Dự án với diện tích 354,5 ha, hiện nay WHA đang phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, các sở, ngành và huyện Nghi Lộc triển khai giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong buổi làm việc vào ngày 9/5/2022 với ngài David Richard Nardone - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành lĩnh vực Công nghiệp và Quốc tế Tập đoàn WHA đã có những trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến triển khai dự án, trong đó có vấn đề đóng đường dân sinh sẽ được tỉnh triển khai trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Tập đoàn WHA khi quyết định mở rộng đầu tư dự án WHA tại Nghệ An. Đồng thời, khẳng định những vấn đề khó khăn, vướng mắc của WHA cũng chính là trách nhiệm của UBND tỉnh và thành công của WHA trên địa bàn tỉnh cũng chính là thành công của tỉnh Nghệ An. Do đó, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan đồng hành cùng với WHA để hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động đầu tư của Tập đoàn tại Nghệ An.

Nghệ An là điểm đầu tư lớn nhất của Tập đoàn WHA tại Việt Nam

Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng như các Sở, ngành

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng như các Sở, ngành đã hỗ trợ Tập đoàn WHA triển khai dự án tại tỉnh Nghệ An. Bà Jareeporn Jarukornsakul cho biết, từ năm 2016, Tập đoàn WHA đã có ý định đầu tư tại Việt Nam. Trực tiếp tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam, Tập đoàn WHA đã lựa chọn Nghệ An là điểm đến với tiềm năng về đất đai rộng lớn và nguồn nhân lực dồi dào. Cùng với nhu cầu của khách hàng và lợi thế của tỉnh thời điểm đó nên Tập đoàn đã quyết định đầu tư tại nghệ An. “Với dự án đầu tiên tại Nghệ An, là nhà đầu tư mới nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền Nghệ An thì dự án không thể thành công. Tỉnh đã hỗ trợ Tập đoàn WHA rất nhiều, những người trực tiếp tham gia dự án đã xem Nghệ An là ngôi nhà thứ 2 của họ” – bà Jareeporn Jarukornsakul chia sẻ.

Bà Jareeporn Jarukornsakul cho biết thêm: Tập đoàn WHA đã cử đội ngũ cán bộ có chất lượng sang làm việc tại Việt Nam, họ bày tỏ ấn tượng rất tốt với môi trường làm việc của tỉnh Nghệ An.

Còn về phía Tập đoàn WHA, không chỉ đầu tư về hạ tầng khu công nghiệp mà còn đầu tư về hạ tầng logistics, hạ tầng tiện ích, hạ tầng viễn thông. Với thành công của dự án thời gian qua, phía Tập đoàn đã có thông báo rộng rãi sẽ có sự đầu tư lớn hơn và nhiều hơn nữa tại Việt Nam và tại Nghệ An. Bà Jareeporn Jarukornsakul khẳng định, với sự hỗ trợ của tỉnh, Nghệ An là điểm đầu tư lớn nhất của Tập đoàn WHA tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trao đổi cụ thể về Dự án, ông David Richard Nardone - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành lĩnh vực Công nghiệp và Quốc tế Tập đoàn WHA cho biết, giai đoạn 1 Dự án đã thành công, đến nay 72% hạ tầng khu công nghiệp WHA đã có nhà đầu tư vào, đến cuối năm nay tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp có thể lên đến 90%.

Đối với giai đoạn 2 của Dự án, WHA đã triển khai và phối hợp với các sở, ngành, địa phương GPMB và thực hiện nhanh nhất có thể khi được bàn giao mặt bằng. Nếu mặt bằng được bàn giao sớm thì đến cuối năm 2023 có thể hoàn thành giai đoạn 2 Dự án. Giai đoạn 2 của Dự án đã có những doanh nghiệp lớn tìm đến đặt hàng để được đầu tư trong khu công nghiệp với quy mô lớn.

Với sự hỗ trợ của tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam thì Tập đoàn WHA cũng đang thiết kế để đầu tư giai đoạn 3 Dự án; đồng thời đề xuất giai đoạn 4 Dự án. Ông David Richard Nardone đề nghị tỉnh xem xét để làm sao tháo gỡ khó khăn về quy định quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để xây dựng dự án có quy mô để phát triển và thu hút khách hàng đầu tư tại khu công nghiệp.

Với sự phát triển và dòng đầu tư đang tăng lên phát sinh đến nhu cầu nguồn lao động và nhà ở cho công nhân nên mong muốn tỉnh quan tâm đến vấn đề này.

Cam kết đồng hành, hỗ trợ Nhà đầu tư

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, một lần nữa Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rất cao khi được biết Tập đoàn WHA đã lựa chọn Nghệ An là địa phương đầu tiên tại Việt Nam đến đầu tư, đồng thời vui mừng khi bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA khẳng định sẽ chọn Nghệ An là điểm đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và bà Jareeporn Jarukornsakul – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA tặng quà lưu niệm cho nhau

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định với những khó khăn, vướng mắc của WHA, tỉnh, các ngành cũng như địa phương nơi dự án đứng chân sẽ tập trung tháo gỡ. Riêng đường dân sinh trong giai đoạn 1 Dự án, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh cũng như các ngành và địa phương đã tập trung giải quyết và sẽ đóng đường dân sinh sớm nhất để WHA triển khai dự án. Trong giai đoạn 2, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc cũng như mong muốn WHA cùng phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Với giai đoạn 3 và giai đoạn 4, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, song có những quy định của Trung ương về chỉ tiêu đất đai phát triển khu công nghiệp cần phải chấp hành mặc dù tỉnh luôn mong muốn mở rộng quỹ đất để phát triển khu công nghiệp. Vấn đề nay không riêng tại Nghệ An mà là vấn đề chung của các địa phương trong cả nước. Tỉnh đang kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh diện tích dành cho phát triển khu công nghiệp. Do đó, hoạt động mở rộng đầu tư của WHA giai đoạn 3 và giai đoạn 4 tin tưởng thực hiện được.

Liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Tỉnh rất quan tâm đến vấn đề xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động, vừa qua tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp Nam Cấm với quy mô dành cho 20.000 lao động ở tập trung. Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, trong đó có khu công nghiệp WHA.

Về nguồn nhân lực, Nghệ An là địa phương có điều kiện về nguôn nhân lực nhưng nếu để nhanh chóng đáp ứng nguồn lao động lớn cho các doanh nghiệp có quy mô lớn như Goertek Vina thì tỉnh phải làm việc với nhà đầu tư và các cơ sở đào tạo để có thể cung cấp nhu cầu của doanh nghiệp.

Phía tỉnh mong muốn và đề nghị Tập đoàn WHA tiếp tục quyết tâm triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu công tại Nghệ An với mục tiêu là địa bàn được Tập đoàn lựa chọn có dự án đầu tư lớn nhất; đồng thời đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để thực hiện nội dung liên quan đến dự án của WHA. Cùng với đó, đề nghị Tập đoàn tập trung thu hút đầu tư, nhất là những dự án tỉnh có nhu cầu, dự án thân thiện với môi trường, dự án khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và nguồn lao động.

Bên cạnh lĩnh vực đầu tư hạ tầng, Tỉnh mong muốn Tập đoàn quan tâm, nghiên cứu và đầu tư lĩnh vực khác là thế mạnh của tập đoàn như logistic, viễn thông...

Tỉnh Nghệ An cam kết đồng hành cùng với WHA để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp bởi thành công của WHA cũng chính là thành công của tỉnh. Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam sẽ là đầu mối làm việc trực tiếp với Tập đoàn, nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Trước hết, để triển khai dự án giai đoạn 2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các ngành và địa phương phối hợp tập trung triển khai và tạo điều kiện để Tập đoàn WHA cũng như các nhà đầu tư vào triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh và thành viên Tập đoàn WHA chụp hình lưu niệm

Về phía huyện Nghi Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tập trung để thực hiện đóng đường dân sinh trong thời gian sớm nhất, đồng thời tập trung thực hiện công tác GPMB; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, nhất là tại địa bàn Tập đoàn WHA triển khai dự án.

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự nỗ lực của Tập đoàn đã triển khai thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời cảm ơn Tập đoàn đã có tin tưởng và cam kết đầu tư lớn, đầu tư lâu dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ hi vọng và tin tưởng những dự án Tập đoàn triển khai cũng như thu hút được sẽ có đóng góp tích cực giúp cho kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An có sự phát triển mạnh, nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP