Pháp luật

Chân dung mắt xích 25 tuổi trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Vangchueyang Briacher, quốc tịch Lào, dù chỉ mới 25 tuổi nhưng đã là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Như đã thông tin, vào 1h15 phút ngày 17/2, tại khu vực Cầu tàu 2, KM79 QL8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an Hà Tĩnh, Hải Quan Hà Tĩnh vây ráp, bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briacher (SN 1994), trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay (Lào), đi trên xe du lịch 9 chỗ ngồi, nhãn hiệu Huynhdai mang BKS Lào: UN - 2645 đang vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

Vangchueyang Briacher cùng tang vật 294kg ma túy đá.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm này, có một đối tượng nam giới khác đi cùng Vangchueyang Briacher, đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, sương mùa dày đặc, bỏ chạy vào rừng tẩu thoát.

Kiểm tra tại hiện tường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, chứa 294kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại cơ quan điều tra, Vangchueyang Briacher khai nhận, ngày 16/2, hắn nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông trú tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay (Lào). Vangchueyang Briacher đã cùng một người nam giới nói trên nhập cảnh vào Việt Nam, rôì thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Đến 1h ngày 17/2, nhận được tin từ đồng bọn, số ma túy trên đã được đưa sang Việt Nam để sẵn bên đường QL8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Vangchueyang Briacher đến nhận hàng, trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vangchueyang Briacher là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia dù chỉ mới 25 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, Vangchueyang Briacher dù mới 25 tuổi nhưng đã là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tập truy bắt đối tượng còn lại lẩn trốn trong rừng.

Chỉ trong vòng 3 ngày (15/2 - 17/2), lực lượng chức năng Hà Tĩnh phối hợp với C04 Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trước đó, vào 15h ngày 15/2, chuyên án mang bí số T1218 đã được tổ chức "cất vó" trên QL8C đoạn qua địa bàn xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn. 3 đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Huy Phước (SN 1998), trú xã Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nhóm đối tượng có súng và lựu đạn, áp tải xe chở gần 10kg ma túy. Sau 4 tiếng đồng hồ vây ráp đối mặt với nguy hiểm, cảnh sát mới khống chế, bắt giữ thành công được nhóm đối tượng. Mở rộng chuyên án, chiều đến đêm 16/2, lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp 4 đối tượng cùng trú tại huyện Hương Sơn tại nhà tên Sơn, trú xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp cùng lựu đạn. Cả 4 đối tượng trên đều có mối quan hệ rất mật thiết với Nguyễn Thành Trung.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP