Xã hội

Băng giá phủ trắng Mẫu Sơn

Với mức nhiệt -1,4 độ C, đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá. Cơ quan khí tượng dự báo đêm nay, khu vực này sẽ có mưa tuyết.

Sáng sớm 8/1, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Đây là lần thứ hai trong mùa đông năm nay, hiện tượng này xảy ra tại Mẫu Sơn.

Băng giá phủ trắng cảnh vật trên đỉnh núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ quan trắc trên đỉnh Mẫu Sơn lúc 6h sáng nay là -1,4 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.

Trong đợt rét này, không khí lạnh mang theo nhiều hơi ẩm nên băng giá dễ xuất hiện. Chuyên gia khuyến cáo người dân vùng núi nên phun nước cho cây trồng vào sáng sớm để giảm hiện tượng này.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người cũng như vật nuôi. Khi nhiệt độ trung bình dưới 13 độ C, cây cối sẽ ngừng sinh trưởng. Do đó, băng giá và sương muối sẽ gây hại cho cây trồng.

Do nằm ở vùng núi cao, Mẫu Sơn thường xuyên ghi nhận mức nhiệt thấp nhất miền Bắc. Trước đó, trong đợt rét ngày 1/1, băng giá cũng phủ một lớp mỏng trên đỉnh núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 8-9/1, miền Bắc bước vào cao điểm rét đậm, rét hại khi nhiệt độ tại đồng bằng phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Các vùng núi cao trên 2.000 m khả năng xuất hiện mưa tuyết. Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể xuất hiện băng giá dày hơn khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP