Trong tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, sáng nay (10/9), Ban tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Khu tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Thị trấn Thái Lão huyện Hưng Nguyên.

Ban tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đoàn đại biểu Ban tổ chức Tỉnh ủy kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với công lao của các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vì độc lập tư do của Tổ quốc. Cách đây đúng 89 năm, khoảng 8 nghìn nông dân ở Hưng Nguyên và Nam Đàn đã tổ chức biểu tình với quy mô lớn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp dâng hương tưởng niệm trước anh linh các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh.​​​​

Khi đến Thái Lão, địch điều máy bay ném bom và xả súng vào đoàn biểu tỉnh làm 217 người chết, 125 người bị thương và hàng chục người bị bắt. Mặc dù, cuộc biểu tình bị đàn áp dã man, nhưng tinh thần quả cảm, lý tưởng cao đẹp, sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh còn mãi là tấm gương sáng ngời động viên, cổ vũ tinh thần nhân dân trên con đường xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Các đại biểu dâng nén hương thơm tại Khu tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tiếp đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đi thăm Di tích lịch sử cách mạng đình Trung ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Trong phong trào Xô-Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, đình Trung là nơi diễn ra các hoạt động đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Đáng chú ý nhất là vào ngày 27/4/1930, lá cờ đỏ búa liềm đầu tiên được treo lên ở khu vực Đình./.

Vết gợn sau 4 phiên tòa

Tác giả: Hoàng Hiếu - Hồng Phong

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP