Trong nước

Hà Tĩnh: Tìm kiếm 2 tàu cá cùng 5 lao động mất liên lạc trên biển

Sáng ngày 13/9, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã có Công văn số 171/PCTT về việc đề nghị Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hỗ trợ 2 tàu cá bị mất liên lạc.

Hai tàu cá chưa rõ số hiệu của ông Chu Văn Uẩn và ông Chu Văn Thành (trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh), trên tàu có 5 lao động, xuất phát từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh từ 5h ngày 2/9, đến 13h cùng ngày thì mất liên lạc.

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Khi xác định hai tàu cá mất tích không nằm trong khu vực vùng biển Hà Tĩnh, chúng tôi sẽ liên lạc với các tỉnh khác nhờ hỗ trợ. Hiện tại vẫn chưa thể xác định vị trí các tàu mất liên lạc”.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh cho biết, tính đến 8h sáng nay (13/9), theo cáo của Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển thì tổng số tàu thuyền của Hà Tĩnh là 5.522 chiếc với khoảng 14.000 lao động cơ bản đã liên lạc được và nắm bắt được thông tin về tình hình bão số 4, đã về tránh trú tại các khu neo đậu và các cửa lạch.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đối với 2 tàu mất liên lạc đang được các lực lượng liên quan tiến hành khẩn trương.

Quảng Ngãi: Một người bị gió bão cuốn áo mưa vào máy sục khí, gây tử vong

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bình Sơn, vào rạng sáng hôm nay, trong lúc quay máy sục khí hồ tôm, anh Nguyễn Hùng (SN 1974, ngụ xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị gió bão cuốn áo mưa vào máy sục khí, khiến anh Hùng chết tại chỗ.

timkiem2taucacung5laodongmatlienlactrenbien
Nạn nhân bị cuốn vào máy sục khí hồ tôm dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 2h sáng, anh Hùng ra hồ nuôi tôm cho chạy máy sục khí. Thời điểm này, trời có mưa nên anh Hùng mang áo mưa. Trong lúc vận hành máy sục khí hoạt động, gió thổi áo mưa của anh Hùng vào hệ thống sục khí và cuốn anh này chết tại chỗ.

Ngay khi phát hiện nạn nhân tử vong, gia đình anh Hùng đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, điều tra làm rõ.

Đà Nẵng: Khoảng 150 cây xanh gãy đổ, 2 tàu cá bị chìm do bão

Ngày 13/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 4 gây ra. Theo đó, bão số 4 không gây thiệt hại về người tại Đà Nẵng. Có 145 hộ với 571 nhân khẩu ở Hòa Vang bị ngập và một số tuyến đường trong nội thị ngập cục bộ.

Bão cũng làm 1 nhà tại thôn 5, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang tốc mái, 2 tàu cá bị chìm và 1 tàu vận tải bị hỏng, mắc cạn.

photo 0 1473753674864
Có khoảng 155 cây xanh bị gãy đổ do bão số 4

Cụ thể, tàu của ông Lê Văn Sang, công suất 400CV và tàu ĐNa 20524, công suất 24CV của ông Phạm Tấn Kim bị chìm tại khu vực biển Thành Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Tàu Bình Dương 288 thuộc công ty TNHH Hoàng Ngân (tỉnh Ninh Bình), trong lúc neo đậu trước nhà máy xi măng Hải Vân bị sóng lớn đánh trượt neo, mắc cạn vào bãi biển Nam Ô.

Về nông nghiệp, có 42,5 ha lúa, rau, hoa bị ngập; 3,5 tấn cá trê lai bị cuốn trôi, 300 con gia cầm bị cuốn trôi, chết.

Về giao thông, bão số 4 làm gãy 25 biển báo, trụ tên đường, sạt lở 25m2 vỉa hè, sạt lở 100m đường bê-tông dân sinh tại thôn Hòa Khê, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, sạt lở gây bồi lấp 200m đường ĐT 601. Có khoảng 155 cây xanh bị gãy đổ.

Tác giả bài viết: Tiến Hiệp - Hồng Long - Khánh Hồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP