Pháp luật

2 thanh niên dùng xe bán tải chở 1 tấn cần sa đi buôn

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an Lào bắt quả tang 2 đối tượng đang dùng ô tô vận chuyển 1000 bánh cần sa đi buôn.


Sáng 19/6, Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng Bội đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Phòng ma tuý Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào) phá thành công chuyên án 473LV, bắt 2 đối tượng, thu giữ 1 tấn cần sa.

Trước đó, từ một vụ án buôn bán ma tuý do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phá án, từ lời khai của các đối tượng, đơn vị đã phối hợp với Công an nước bạn Lào thành lập Chuyên án 473LV, triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam.
2 đối tượng cùng tang vật là 1000 bánh cần sa.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, khoảng 16h50’ chiều 18/6, tại nhà nghỉ Nậm Nưa (bản Nậm Nừa, huyện Pakkading, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay), lực lượng phối hợp của 2 nước đã bắt quả tang 2 đối tượng người Lào là Nathammanha (26 tuổi) và Chaykeobani (25 tuổi).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1000 bánh cần sa khô, trọng lượng khoảng 1 tấn và 2 xe ô tô. Số cần sa này được các đối tượng bọc từng bịch lớn rồi để trên xe ô tô.

Các đối tượng dùng xe bán tải chở cần sa đi buôn.

Sau khi bắt giữ, số tang vật đã được BĐBP Hà Tĩnh bàn giao lại cho Công an tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tác giả: Ngọc Tú
Nguồn tin: Theo Trí thức trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP