Pháp luật

Sau khi chém chết hàng xóm, phủ chăn lên thi thể rồi tới công an tự thú

Sau khi dùng dao chém chết nạn nhân, nghi phạm phủ chăn lên thi thể nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12-11 tại ngõ 46 thuộc tổ 15, khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ án khiến 1 người thiệt mạng.

Nạn nhân là ông Bùi Văn Đ. (SN 1967, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái) đã bị hàng xóm là Đỗ Thanh Quân (SN 1993, cùng trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ) dùng dao chém chết.

Theo thông tin từ UBND phường Trà Cổ, sau khi dùng dao sát hại nạn nhân, nghi phạm Đỗ Thanh Quân phủ chăn lên thi thể nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm này khai nhận nguyên nhân dẫn đến án mạng là cách đây hơn 1 tháng, ông Đ. đã chặt cây khiến cây đổ vào nhà Quân nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hiện, Công an TP Móng Cái cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trọng án.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP