Pháp luật

Lời khai “bà trùm” đường dây trộm chó vừa ra tù lại bị bắt ở Thanh Hoá

Cơ quan công an đã làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan đến ổ nhóm trộm chó do Phượng tổ chức.

Chân dung “bà trùm” Lê Thị Phượng vừa ra tù lại bị bắt vì trộm chó.

Liên quan đến vụ “bà trùm” đường dây trộm chó tiếp tục bị bắt ở Thanh Hoá, ngày 15/7, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện Như Xuân và các khu vực lân cận.

Đồng thời, Công an huyện Như Xuân đã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hiếu (SN 1982, trú xã Cán Khê, huyện Như Thanh); Trịnh Văn Phượng (SN 1998, trú xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân) và Lê Thị Phượng (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân) về tội "Trộm cắp tài sản".

Một cán bộ điều tra thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Như Xuân cho biết, tại cơ quan công an, Phượng khai nhận ngoài trộm cắp chó vào rạng sáng ngày 6/7, trước đó, các đối tượng còn thực hiện trộm chó ở nhiều địa phương khác trong tỉnh Thanh Hoá.

Phượng phân công Nguyễn Duy Hiếu và Trịnh Văn Phượng trực tiếp đi trộm chó, khi trộm được thì gọi Phượng đi ra đường đón, nhận chó về làm thịt bán. Các đối tượng chuẩn bị các công cụ như dao tự chế, ớt bột, bình xịt cay, chai thủy tinh mang theo, khi bị phát hiện, đuổi bắt sẽ sử dụng chống trả để tẩu thoát.

Nguyễn Duy Hiếu và Trịnh Văn Phượng chống trả lực lượng công an để bỏ chạy nhưng bất thành.

Theo cán bộ điều tra, Phượng mãn hạn tù và trở về địa phương từ tháng 9/2021. Sau khi trở về địa phương, Phượng tiếp tục tái sử dụng căn hầm đã xây trước đó để làm nơi nhốt, làm thịt chó. Qua khám xét nơi ở của Phượng, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 1 máy làm lông chó, 2 lồng đựng chó, 1 máy xay riềng, 1 bình ga kèm vòi khò, 1 gói bột ớt, 2 kích điện, 1 bình ắc quy, 2 cuộn băng dính đen, 1 xe máy, 1 vợt bắt chó và nhiều đồ vật khác có liên quan.

Thông tin về nhân thân 3 đối tượng nói trên, vị cán bộ điều tra cho hay Lê Thị Phượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” do TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt vào tháng 2/2020 khi cầm đầu đường dây trộm cắp hơn 100 tấn chó. Trịnh Văn Phượng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, cụ thể hơn là trộm chó. Ổ nhóm trộm cắp do Phượng tổ chức sau khi ra tù là ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy đuổi.

Bên trong căn hầm để chó trộm cắp được và làm thịt chó của Lê Thị Phượng.

Trước đó, đêm ngày 5/7 rạng sáng ngày 6/7, Đội hình sự Công an huyện Như Xuân phối hợp cùng công an một số xã, thị trấn tuần tra, cắm chốt, phát hiện 2 kẻ nghi vấn trộm chó.

Khi phát hiện bị truy đuổi, 2 "cẩu tặc" sử dụng bình xịt cay, chai thủy tinh, dao tự chế, kích điện chống trả và bỏ chạy nhưng bất thành. Lực lượng công an đã thu giữ 1 xe máy, 1 kích điện, 3 con chó, 1 bình xịt cay, 1 gói ớt bột. Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Hiếu và Trịnh Văn Phượng. Mở rộng điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm Lê Thị Phượng.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP