Pháp luật

Đánh người hôn mê chỉ vì cãi nhau... ai chở

Ông Đặng Xuân Hòe bị tổn thương cơ thể 67% và hiện vẫn hôn mê sau khi bị Trần Văn Nghĩa đánh trọng thương

Tối 13-12, tin từ VKSND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Nghĩa (40 tuổi; ngụ xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trần Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 9-12, tại phòng trọ của ông Nguyễn Đình Thơm ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, trong lúc ra về, giữa Nghĩa với ông Đặng Xuân Hòe (63 tuổi; ngụ xã Sơn Kim 2) xảy ra mâu thuẫn trong việc ai sẽ là người chở.

Lời qua tiếng lại, Nghĩa đấm vào mặt ông Hòe khiến nạn nhân bị ngã, đầu va chạm nền xi măng.

Ông Hòe phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, trong tình trạng chấn thương nặng, hiện vẫn hôn mê.

Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh kết luận ông Hòe bị tổn thương cơ thể 67%.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP