Xe

Toyota có thể dừng sản xuất ôtô vì thiếu chip

Toyota cho biết có thể 360.000 xe trên toàn cầu bị thiếu chip, phải dừng sản xuất cho đến hết tháng 9.

Cho đến nay, Toyota đã tránh được các đợt ngừng sản xuất do thiếu chip, tuy nhiên, may mắn này sắp kết thúc.

Hãng xe Nhật Bản đang tìm cách để không phải cắt giảm 40% sản lượng sản xuất toàn cầu vào tháng 9 tới khi các nhà máy của hãng ở Mỹ, Canada, Mexico và các khu vực trên thế giới phải dừng hoạt động.

Toyota cho biết có thể 360.000 xe trên toàn cầu bị thiếu chip, phải dừng sản xuất cho đến hết tháng 9. Con số này ở chi nhánh Toyota ở Bắc Mỹ là ​​60.000-90.000 xe.

Xe bán tải tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong danh mục sản xuất. Mặt khác Toyota có kế hoạch tiếp tục sản xuất Tacoma tại nhà máy ở Texas. Đồng thời, Toyota cũng rục rịch chuẩn bị sản xuất Tundra thế hệ tiếp theo.

Đây là lần cắt giảm sản lượng đầu tiên của Toyota kể từ khi sự thiếu hụt chất bán dẫn bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các hãng xe hơi vào đầu năm nay.

Toyota đã công bố một phần lịch trình tạm dừng sản xuất trong tháng 9. Cụ thể, nhà máy sản xuất mẫu sedan cao cấp Century và xe SUV địa hình Land Cruiser 300 mẫu xe mới ra mắt hồi tháng 6 sẽ phải dừng hoạt động.

Tác giả: Đình Phong

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP