Xã hội

Thanh Chương: Đốt vàng mã tại mộ, 14 người bị ong rừng tấn công

Sự việc xảy ra vào ngày 7/6/ 2017, tại một nghĩa trang thuộc địa bàn xóm 8 - xã Thanh Hưng - huyện Thanh Chương.

Theo ông Trần Thanh Bình, 87 tuổi - người cao tuổi nhất và cũng bị ong đốt nhiều nhất: Vào khoảng 14h30, sau lễ trăm ngay bà người thân, anh em trong họ gồm 16 người đưa hương, vàng mã ra phần mộ để đốt. Vừa châm hương thì bất ngờ một đàn ong nguồn (thường gọi là ong mên kên) với hàng ngàn con từ bãi cây bạch đàn gần đó tràn sang tấn công. Mi người bỏ chạy vào bụi cây và nhảy xuống các khe suối gần đó để trốn tránh. Riêng ông Bình, vì tuổi cao sức yếu, chạy chậm hơn, đã bị 17 con ong đốt, người ít nhất cũng bị 5 nhát.
images1364182 nh ng B nh
Ông Trần Thanh Bình (áo trắng) – người bị ong đốt nhiều nhất

Sau khi đàn ong ngừng tấn công, đã có 14 người bị phải đến trạm y tế cấp cứu, rút nọc, tiêm chuyền các loại thuốc chống dị ứng, hồi sức. Đến 23 giờ cùng ngày, mọi người đều đã hồi phục và trở về nhà.
Riêng tổ ong đã được một số thợ săn ong từ xã Thanh Đức đến bắt, thu được hơn 7 lít mật.

images1364183 nh ng Ph n
Vị trí ngôi mộ - nơi bị đàn ong rừng tấn công

Hiện tại, chính quyền xã cảnh báo người dân tránh xa khu vực nghĩa trang này bởi lại vừa phát hiện một số tổ mới.

Tác giả bài viết: Đình Hà - Đài Thanh Chương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP