Pháp luật

Sinh viên đại học nghi giết bà ngoại vì bị ám ảnh game online

Sau khi cầm dao đuổi chém và giết chết bà ngoại, Cường khai mình chỉ đang đuổi theo cây chuối và chém đứt cây chuối.

Ngày 2/4, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Cường (25 tuổi, ngụ ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Ngô Thị G. (64 tuổi, ngụ ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Bà G. là bà ngoại của Cường.

Đối tượng Nguyễn Minh Cường

Trước đó, Công an huyện Dương Minh Châu nhận tin báo có xảy ra vụ án giết người nên nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đến ngay hiện trường tiến hành khám nghiệm và điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 15h30 ngày 1/4, người dân thấy Cường cầm dao đuổi theo bà G. Đuổi được khoảng 70m thì Cường bắt kịp bà G. ở sân bóng đá rồi chém bà tử vong tại chỗ.

Bước đầu điều tra, gia đình cho biết Cường thường xuyên chơi game online. Từ khoảng tháng 2 đến nay, Cường có dấu hiệu trầm cảm, sinh hoạt và phát ngôn trong gia đình bất thường, hiện Cường là sinh viên của một trường Đại học ở Bình Dương.

Qua làm việc với Công an, Cường cho biết mình đuổi theo cây chuối và chém đứt cây chuối.

Hiện vụ việc đang tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP